27/06/2018 - 22:03

Chăm lo, bảo vệ người lao động; nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn 

*  Bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 35 người

(CT)- Ngày 27-6-2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; lãnh đạo thành phố, công đoàn thành phố qua các thời kỳ;...

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao tặng bức trướng cho LĐLĐ TP Cần Thơ.

Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp công đoàn thành phố kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ công đoàn cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời chủ động thăm hỏi 193 trường hợp đau ốm; trao 3.380 suất học bổng cho con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, với tổng số tiền 2,23 tỉ đồng; hỗ trợ 9,5 tỉ đồng Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” để sửa chữa, xây mới 266 Mái ấm Công đoàn;…

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, với khẩu hiệu “Vì lợi ích đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển của TP Cần Thơ, ra sức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”, Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu phát triển 25.000 đoàn viên mới, thành lập công đoàn cơ sở ở 100% các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định; hằng năm có trên 85% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt, 90% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 55% trở lên công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đạt vững mạnh; xây dựng và sửa chữa 250 Mái ấm Công đoàn;... Đại hội cũng đã thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao dự án thiết chế cho lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn TP Cần Thơ cần tập trung ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới, gồm: chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ quyền lợi người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn Cần Thơ nhất là người đứng đầu phải giỏi ngang tầm nhiệm vụ; tập trung xây dựng nguồn lực đủ mạnh để công đoàn Cần Thơ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng LĐLĐ TP Cần Thơ bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và trao 1 dự án thiết chế công đoàn Cần Thơ trị giá 550 tỉ đồng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu, mong muốn hoạt động của các cấp công đoàn thành phố sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động, nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn. Dịp này, Thành ủy Cần Thơ đã tặng LĐLĐ TP Cần Thơ bức trướng “Đổi mới- dân chủ- đoàn kết- trách nhiệm”.

 Trong ngày làm việc thứ nhất , các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 35 người. Hôm nay (28-6), Đại hội tiếp tục hoàn thành các nội dung chương trình đại hội và bế mạc.

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết