17/11/2025 - 18:18

Canada hỗ trợ TP Cần Thơ nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu tại cộng đồng ven biển 

(CTO) – Chiều 17-11, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã tiếp và làm việc với bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam và ông Nickel James Stafford, Đại sứ Canada tại Việt Nam về tình hình hợp tác triển khai thực hiện Dự án “Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam” (VN-CSCC) tại TP Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc.

Dự án VN-CSCC do Chính phủ Canada tài trợ thông qua UNDP, có tổng vốn thực hiện trên 82,2 tỉ đồng. Hiện Dự án VN-CSCC đã triển khai lắp đặt 7 hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn và cảnh báo sớm tự động (HMEWS), thông tin cảnh báo sớm về dự báo thời tiết và rủi ro thiên tai tại các xã, phường ven sông, ven biển, như phường Vĩnh Phước, phường Vĩnh Châu, xã Lai Hòa, xã Trần Đề và xã Cù Lao Dung. Kết quả thử nghiệm cho thấy, hiện các hệ thống HMEWS hoạt động ổn định và bước đầu cho kết quả dự báo khả quan…

Đại diện UNDP và Đại sứ Canada đánh giá cao nỗ lực của TP Cần Thơ trong thực hiện Dự án VN-CSCC cũng như các mục tiêu phát triển bền vững và khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ thành phố thông qua các chương trình kỹ thuật và huy động nguồn lực quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bên phải), tặng quà lưu niệm đến bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cảm ơn Chính phủ Canada và UNDP tại Việt Nam đã hỗ trợ TP Cần Thơ thực hiện Dự án VN-CSCC. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng ven biển của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL trước những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị UNDP xem xét mở rộng phạm vi triển khai Dự án VN-CSCC tại TP Cần Thơ, đặc biệt ở những khu vực có nguy cơ ngập lụt và xâm nhập mặn cao; đồng thời, hỗ trợ thành phố về kỹ thuật và tài chính, nhằm nhân rộng mô hình “Cộng đồng thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu”, kết hợp với chuyển đổi sinh kế bền vững tại TP Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà lưu niệm đến ông Nickel James Stafford​, Đại sứ Canada tại Việt Nam.

Ngoài các lĩnh vực hợp tác đã được triển khai, lãnh đạo UBND thành phố mong muốn tiếp tục hợp tác với Canada và UNDP trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, giáo dục, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường quảng bá và giới thiệu tiềm năng của thành phố cũng như kết nối giao thương, thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp thành phố với các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Canada…

Theo kế hoạch, ngày 18-11, Đại sứ Canada và Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam cùng thành viên Đoàn công tác sẽ phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ bàn giao hệ thống HMEWS tại phường Vĩnh Phước.

Tin, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết