28/06/2022 - 15:37

Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm 

(CTO) - Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm (29/6/1902 - 29/6/2022), nhiều hoạt động văn hóa, về nguồn đã được tổ chức, với sự tham gia của đông đảo người dân. Các hoạt động đã góp phần tôn vinh đồng chí Châu Văn Liêm - người thầy giáo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Cần Thơ.

Những ngày này, Đền thờ Châu Văn Liêm (xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai) đón rất đông khách tham quan, người dân đến thắp hương nhân kỷ niệm ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm. Nhiều hoạt động về nguồn của tuổi trẻ thành phố, viếng và thắp hương cũng như tìm hiểu tiểu sử, công lao của đồng chí Châu Văn Liêm với cách mạng Việt Nam, cũng được tổ chức.

Qua đó, tuổi trẻ thành phố thêm hiểu và cảm phục đồng chí Châu Văn Liêm, ra sức học tập và rèn luyện theo gương của đồng chí.

Quận Ô Môn tổ chức lễ dâng hương nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm tại tượng đài Châu Văn Liêm ở công viên Châu Văn Liêm, phường Châu Văn Liêm.

Thư viện TP Cần Thơ tổ chức triển lãm sách, tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Châu Văn Liêm, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, về lịch sử, văn hóa TP Cần Thơ...

Học sinh xem triển lãm ảnh về thành tựu trên các lĩnh vực của huyện Thới Lai.

Trước đó, đêm 27-6, Nhà hát Tây Đô đã tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân tại Đền thờ Châu Văn Liêm.

Trưng bày bánh dân gian Nam Bộ, một hoạt động trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Thới Lai năm 2022, kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm.

Một sản phẩm bánh tét nhân chữ, ghép thành dòng chữ “Kỷ niệm 120 năm đồng chí Châu Văn Liêm” rất đẹp mắt và ý nghĩa.

Một tác phẩm tạo hình trái cây nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm.

Đồng chí Châu Văn Liêm sinh ngày 29-6-1902, trong một gia đình Nho học, tại làng Thới Thạnh, tổng Thới Bảo, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Vốn là người thông minh, học giỏi, Châu Văn Liêm đã đậu bằng Thành chung khi mới 20 tuổi. Năm 1924, sau khi tốt nghiệp Sư phạm, Châu Văn Liêm được bổ nhiệm về dạy học ở Trường Nữ tỉnh Long Xuyên. Niên học 1926-1927, ông dạy ở làng Long Điền, huyện Chợ Thủ, tỉnh Long Xuyên. Trong thời gian dạy học, ông vận động thành lập “Hội Giáo viên, học sinh yêu nước Long Xuyên”, Tổ chức “Việt Nam phục quốc đảng”, mở “Sa Đéc học đường” để vừa là nơi dạy học, vừa là nơi gặp gỡ các nhà cách mạng lúc bấy giờ.

Năm 1927, đồng chí Châu Văn Liêm được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và giữ chức Bí thư Tỉnh Bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Long Xuyên vào năm 1928. Năm 1929, đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Kỳ Bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tại Đại hội Tổng Bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên tháng 5-1929, đồng chí được cử làm thành viên “Ban Trù bị thành lập Đảng”.

Tháng 9-1929, đồng chí Châu Văn Liêm chủ trì Hội nghị thành lập Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang, tổ chức Hội nghị thành lập Ban lâm thời chỉ đạo của An Nam Cộng sản Đảng, sau đó chuyển thành Ban Chấp hành Trung ương lâm thời An Nam Cộng sản Đảng, do đồng chí làm Bí thư.

Từ ngày 6-1 đến ngày 7-2-1930, đồng chí Châu Văn Liêm cùng với đồng chí Nguyễn Thiệu đại diện An Nam Cộng sản Đảng tham dự Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, họp tại Hương Cảng, Trung Quốc, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

Ngày 4-6-1930, đồng chí Châu Văn Liêm hy sinh khi cùng với nông dân quận Đức Hòa (Long An) đấu tranh đòi thực dân Pháp giảm sưu, thuế, không được khủng bố nông dân...

Liệt sĩ Châu Văn Liêm là học sinh hiếu học và học giỏi; là người thầy mẫu mực; là một chiến sĩ cộng sản kiên trung. Đồng chí là nhà cách mạng tiền bối, đã cống hiến, hy sinh tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho nước nhà; là gương sáng cho thế hệ hôm nay noi theo.

(theo bảng tiểu sử đồng chí Châu Văn Liêm tại Đền thờ Châu Văn Liêm)


DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết