11/08/2021 - 21:25

Cần Thơ siết chặt các giải pháp đẩy lùi COVID-19 

(CT) - Sáng 11-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Ðỗ Xuân Tuyên cùng Tổ công tác Bộ Y tế làm việc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Cần Thơ.

Từ ngày 8-7 đến nay, TP Cần Thơ liên tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số lượng F0 tăng nhanh, xâm nhập chợ, siêu thị, nhà máy, cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt nhiều F0 chưa rõ nguồn lây. Tính đến 17 giờ ngày 10-8, toàn thành phố ghi nhận 2.488 ca mắc COVID-19; trong đó có 154 ca tầm soát tại cơ sở y tế, 752 ca tầm soát ở cộng đồng, 1.112 ca trong khu cách ly và 470 trong khu phong tỏa.

Bí Thư Thành Ủy Lê Quang Mạnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.HOA

Theo lãnh đạo các quận, huyện phân tích, có nhiều nguyên nhân dẫn đến số ca mắc COVID-19 trong các khu cách ly, phong tỏa được phát hiện nhiều, phần lớn là trong thời gian ủ bệnh. Có trường hợp F1 mới test nhanh, chưa làm xét nghiệm PCR đưa vô cách ly, sau đó có kết quả PCR dương tính. Tuy nhiên, cũng có nguyên do quản lý chưa chặt. Ở khu phong tỏa, ngoài vấn đề do thời gian ủ bệnh, cũng có khu nhà ở, đường đi rất chật hẹp, dân cư đông đúc nên rất khó kiểm soát.

Thứ trưởng Bộ Y tế Ðỗ Xuân Tuyên đề nghị các địa phương kiểm soát chặt các khu cách ly, khu phong tỏa; đồng thời tăng cường xét nghiệm (2 ngày/lần) ở khu vực này, không để “chặt ngoài lỏng trong”, xử lý nghiêm vi phạm.

Tăng cường năng lực điều trị ca nặng

Thành phố đã thực hiện phân tầng điều trị: tầng 1 (điều trị F0 nhẹ, không triệu chứng) có 13 bệnh viện (BV) với 4.300 giường; tầng 2 (F0 mức độ trung bình, bệnh lý nền) có 6 BV với 1.120 giường; và tầng 3 (điều trị F0 nặng) có 3 BV với 200 giường. Các BV đã thực hiện kết nối giữa các BV điều trị COVID-19 với BV Ða khoa Trung ương Cần Thơ trên nhiều nền tảng trực tuyến như Polycom, Google Meet… nhằm tư vấn khám, chữa bệnh, hội chẩn. BV Ða khoa TP Cần Thơ và các BV chuyên khoa như BV Phụ sản, BV Ung bướu đã thành lập các tổ chuyên môn hỗ trợ cho tuyến dưới.

Bên cạnh vấn đề phân tầng điều trị, vấn đề tăng cường năng lực điều trị các ca nặng cũng được bàn luận tại buổi họp. Theo bác sĩ Trần Quốc Luận, Giám đốc BV Ða khoa TP Cần Thơ, hiện BV có 450 giường bệnh để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, trong đó có 50 giường ICU. Theo chỉ đạo nâng lên 100 giường ICU, cần thêm 50 bác sĩ và 100 điều dưỡng. BV đề nghị bổ sung thêm bác sĩ hồi sức, máy thở chức năng cao, lọc máu liên tục, ECMO, bơm tiêm tự động…

Tại BV Ða khoa Trung ương Cần Thơ, bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Phó Giám đốc BV cho biết: BV đang tổ chức các lớp đào tạo trực tuyến, trực tiếp về hồi sức, sử dụng máy thở… nếu Cần Thơ có nhu cầu, BV sẵn sàng hỗ trợ tập huấn. Trong tuần này, BV sẽ đưa vào hoạt động thêm 50 giường ICU.

Theo đại diện Tổ công tác của Bộ Y tế tại TP Cần Thơ, Tổ sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác đào tạo để nâng cao năng lực phát hiện ca F0 chuyển nặng, phương án chuyển viện an toàn với các cơ sở y tế ở tầng 1, 2, đồng thời nâng cao năng lực chăm sóc, điều trị… ở tầng 3.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển yêu cầu Sở Y tế điều động, tăng cường nhân lực cho BV Ða khoa TP Cần Thơ, đồng thời đề nghị Bộ Y tế điều động bác sĩ có kinh nghiệm điều trị thực tế COVID-19 bổ sung cho TP Cần Thơ, hỗ trợ thêm trang thiết bị cho BV Ða khoa TP Cần Thơ.

Tiếp tục đẩy mạnh tầm soát cộng đồng

Qua 2 ngày 9 và 10-8, toàn thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm cho 173.146 hộ dân, với 298.128 người. Qua test nhanh, thành phố phát hiện 129 ca dương tính (87 ca trong cộng đồng, 17 ca trong khu phong tỏa, 25 ca trong khu cách ly). Trong số này, 63 ca xét nghiệm PCR khẳng định dương tính. Theo Tổ công tác Bộ Y tế, qua 2 ngày tầm soát xét nghiệm toàn dân, có 2 huyện là Cờ Ðỏ và Vĩnh Thạnh không phát hiện ca F0. Số ca F0 phát hiện thấp hơn dự báo. Qua 2 ngày thực hiện chiến dịch, xác định đi trúng và đúng hướng. Tổ công tác cũng khuyến cáo các địa phương chọn địa điểm lấy mẫu tránh mưa, nắng, tránh để dân chờ đợi lâu.

TS Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường Ðại học Y dược Cần Thơ, cho biết: Qua 2 ngày thực hiện chiến dịch xét nghiệm toàn dân, lực lượng lấy mẫu (320 đội của Trường Ðại học Y dược Cần Thơ và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ) đã phối hợp tốt với địa phương. Ðến hết ngày 11-8 là xong hộ dân xét nghiệm lần 1. Ngày 12-8, quay lại lấy mẫu hộ dân lần 2, địa phương rà soát số nhân khẩu thực tế đảm bảo 100% dân được xét nghiệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhận định, Tổ công tác của Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị rất tốt. Tổ công tác không quản ngày, đêm hỗ trợ thành phố chống dịch từ chuyên môn, điều trị, xét nghiệm, truyền thông..., kiến nghị thành phố nhiều vấn đề rất cụ thể. Thành phố triển khai rất nhanh và quyết liệt các kiến nghị, đề xuất của Tổ công tác Bộ Y tế. Sau gần 3 ngày triển khai chiến dịch xét nghiệm toàn dân, tiến độ triển khai tốt. Qua thực hiện, cũng điều chỉnh tăng cường một số đội lấy mẫu xét nghiệm, vật tư... cho các điểm nguy cơ, điểm mới phát hiện F0. Cùng với quá trình sàng lọc cộng đồng, thành phố cũng ra quy chế phối hợp 3 tầng. Ðồng thời tăng cường xét nghiệm 2 ngày/lần ở khu cách ly tập trung.

Ðồng chí Lê Quang Mạnh mong Tổ công tác với chuyên gia ở tất cả lĩnh vực tiếp tục giúp thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể từ ngày 17-8 đến 25-8; hỗ trợ hoàn thiện tháp 3 tầng, quy trình điều trị các ca nặng. Bí thư Thành ủy cho rằng vaccine là giải pháp căn cơ, toàn diện, mong Bộ Y tế tiếp tục cấp vaccine cho thành phố để tiêm cho người dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Ðỗ Xuân Tuyên, về kiến nghị cử 1 đội hỗ trợ cải thiện quy trình chất lượng hoạt động hệ thống PCR thành phố, Tổ công tác sẽ nghiên cứu hỗ trợ ngay. Về đề nghị Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh thẩm định 3 BV khẳng định PCR, Thứ trưởng Bộ Y tế Ðỗ Xuân Tuyên yêu cầu Sở Y tế làm văn bản gởi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh (qua zalo) để cử người xuống thẩm định và công nhận ngay. Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của thành phố về vaccine, đồng thời cho biết Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ưu tiên cấp vaccine cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó có TP Cần Thơ. Tới đây, dự kiến cuối tháng 8-2021, vaccine sẽ về nhiều hơn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Ðỗ Xuân Tuyên cũng đề nghị Tổ công tác tham mưu nghiên cứu ban hành hướng dẫn xét nghiệm trong khu phong tỏa để Sở Y tế ban hành; đồng thời yêu cầu thành phố giao ban chỉ đạo cấp quận, huyện, Sở Công Thương, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất đi kiểm tra 100% doanh nghiệp về công tác phòng, chống COVID-19. Trước ngày 25-8, thành phố cùng quận, huyện đánh giá lại theo Quyết định 2686/QÐ-BYT với các quận, huyện, xã, phường, trị trấn để xem xét từng đơn vị nào thực hiện theo chỉ thị nào phù hợp.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị TP Cần Thơ làm thí điểm, giao trạm y tế bán test nhanh SARS-CoV-2 cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời, hướng dẫn người dân tự lấy mẫu, xét nghiệm.

H.HOA

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu và TP Cần Thơ 
Kiểm tra việc vận hành, thử nghiệm Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 6b

Ngày 11-8, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quân khu 9; đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Cần Thơ đến kiểm tra công tác tiếp nhận, vận hành tiếp nhận bệnh nhân nhiễm COVID-19 vào điều trị tại Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 6b (BV 6b).
Sau khi kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều đánh giá cao công tác chuẩn bị của BV 6b. Theo đó, quy trình tiếp nhận bệnh nhân, cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, hệ thống xử lý nước thải… tại BV 6b đã sẵn sàng để đi vào hoạt động. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và thành phố Cần Thơ lưu ý BV 6b đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, nhân viên, y tế và người dân là trên hết, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, quan tâm đến việc nguồn tiếp phẩm phải an toàn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn… 

Trước đó Bộ Quốc phòng quyết định thành lập BV 6b tại Tiểu đoàn 410, Trung đoàn 932 (Trường Quân sự TP Cần Thơ cũ), tọa lạc tại số 571, quốc lộ 91, khu vực Bình Lập, phường Phước Thới, quận Ô Môn. BV 6b với quy mô trên 300 giường bệnh, nhân lực gần 100 đồng chí là các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần Quân khu 9) và TP Cần Thơ; với đầy đủ các khoa, ban đảm bảo tốt cho công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 vừa và nhẹ…
Hôm nay, 12-8, BV 6b chính thức đi vào hoạt động.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu và TP Cần Thơ kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 6b.

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng

 

Chia sẻ bài viết