27/10/2023 - 20:18

Cần Thơ qua 40 năm phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

(CT) - Ngày 27-10, Đoàn khảo sát của Nhóm tổng kết 5 - xây dựng đảng và hệ thống chính trị thuộc Ban chỉ đạo Tổng kết Trung ương về một số vấn đề lý luận và thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong 40 năm qua ở Việt Nam, làm việc với Thành ủy Cần Thơ về phát huy nền dân chủ XHCN; phát huy sức mạnh của nhân dân; xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, làm Trưởng đoàn. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo MTTQVN, các ban, tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) thành phố, các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai...

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị TP Cần Thơ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng về ĐĐK dân tộc, xây dựng nền dân chủ XHCN, phát huy quyền làm chủ, sức mạnh tổng hợp của nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các văn kiện đại hội Đảng các cấp qua các nhiệm kỳ. Mặt trận và các tổ chức CT-XH các cấp làm tốt chức năng đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát động nhiều phong trào, cuộc vận động được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; quan tâm phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; những ý kiến của Mặt trận và các tổ chức CT-XH được chính quyền các cấp tiếp thu và chỉ đạo giải quyết kịp thời cho dân. Việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo được chú trọng, góp phần phát huy khối ĐĐK toàn dân tộc. Hàng năm, có trên 95% hộ gia đình được công nhận đạt gia đình văn hóa, 598/599 khu dân cư văn hóa. Toàn thành phố hiện có 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 47/47 phường, thị trấn đạt văn minh đô thị....

Các thành viên Đoàn khảo sát đã trao đổi làm rõ về những ưu điểm, hạn chế, bất cập trong hoàn thiện và phát huy nền dân chủ XHCN; xây dựng và phát huy khối ĐĐK toàn dân tộc qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới ở thành phố; việc kiện toàn tổ chức của Mặt trận và các tổ chức CT-XH; chất lượng của công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức CT-XH cũng như sự tham gia của nhân dân; những chính sách của địa phương trong chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số; vai trò cầu nối của Mặt trận và các tổ chức CT-XH giữa đoàn viên, hội viên, nhân dân với cấp ủy, chính quyền trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân; việc phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ở địa bàn dân cư…

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Đình Khang ghi nhận những kết quả đạt được của TP Cần Thơ trong thực hiện phát huy nền dân chủ XHCN; phát huy sức mạnh của nhân dân; xây dựng và phát huy khối ĐĐK toàn dân tộc qua 40 năm. Đồng chí đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục củng cố khối ĐĐK toàn dân tộc; triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát huy dân chủ XHCN, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân với những mô hình, cách làm hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, các mục tiêu nghị quyết mà đại hội đảng bộ thành phố đã đề ra; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng...

THANH THY

Chia sẻ bài viết