Ngày 12-8, đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với UBND thành phố, ban, ngành, quận, huyện về công tác phòng, chống dịch đối với các doanh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn thành phố theo phương châm “3 tại chỗ”, “vừa cách ly, vừa sản xuất”. Tại cuộc họp này, đồng chí Lê Quang Mạnh yêu cầu thực hiện quyết liệt hơn nữa việc kiểm tra, giám sát DN thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: M. HUYỀN
Theo UBND thành phố, tính đến ngày 10-8, có 972/1.090 DN sản xuất của thành phố đã ngừng hoạt động, chỉ còn lại 118 DN hoạt động theo phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất”. Trong đó, có 37 DN trong các khu công nghiệp (KCN), 15 DN ngoài KCN do Sở Công Thương quản lý và 66 DN ngoài KCN do quận, huyện quản lý. Theo đánh giá của ngành chức năng, đa phần các DN đều đồng thuận và chấp hành các quy định, chủ trương về công tác phòng, chống dịch và đều nhận thức rất cao về nguy cơ, do đó tuyệt đối tuân thủ đầy đủ quy định, khuyến cáo về công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền. Một số DN còn duy trì hoạt động hiện nay là do phải hoàn thành các hợp đồng thu mua nguyên liệu và xuất khẩu thành phẩm đã ký kết với các đối tác quốc tế, nếu không thực hiện sẽ mất thị trường và phải bồi thường hợp đồng. Một số DN cung ứng trong nước lo sợ mất thị trường nếu bị gián đoạn cung ứng, việc duy trì sản xuất, sẽ không làm đứt gãy chuỗi cung ứng.
Theo Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh, khi số ca nhiễm COVID-19 vẫn còn tăng, muốn giúp DN nhanh chóng trở lại sản xuất phải triệt để kiểm soát dịch bệnh. Phải giải quyết hài hòa vấn đề lợi ích, sản xuất kinh doanh theo đuổi “mục tiêu kép” nhưng không phải lúc nào cũng cùng lúc thực hiện 2 mục tiêu ngang bằng nhau. Qua báo cáo của các sở, ngành cho thấy, các DN còn đang hoạt động đều cho rằng chi phí tăng nhiều nhưng cũng phải nhìn đến sự cân bằng là trong số gần 10.000 DN của thành phố đã có hơn 9.800 DN tự giác đóng cửa, công nhân người lao động phải nghỉ việc ở nhà không có thu nhập. Đối với các DN còn hoạt động, chi phí tăng, DN khó khăn hơn nhưng xét trên tổng thể bình diện của khối DN, có một số DN chấp nhận chi phí tăng cao để tiếp tục hoạt động song lợi nhuận cũng tăng thêm. Cũng có các trường hợp DN phải hoạt động do e ngại bồi thường đơn hàng. Từng trường hợp phải xem xét, tính toán một cách thấu đáo. Khi để xảy ra dịch bệnh trong DN không chỉ tạo áp lực lên hệ thống y tế, mà còn có thiệt hại cho ngân sách, ảnh hưởng đến các DN khác và thậm chí là tính mạng người dân. Vì vậy, những DN hoạt động phải đảm bảo trách nhiệm trước thành phố và trước pháp luật, không để xảy ra dịch bệnh. Phải tuân thủ việc xét nghiệm 2 ngày/lần đối với 100% người lao động đang làm việc. Các đơn vị thẩm định, phê duyệt phương án cũng phải chịu trách nhiệm trước thành phố, trường hợp DN nào không đảm bảo được phải kiên quyết dừng hoạt động ngay.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ phối hợp với quận Bình Thủy triển khai các chốt chặn trong KCN Trà Nóc vào chiều 12-8 để đảm bảo việc tuân thủ “3 tại chỗ” của DN.
Theo ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố, Sở đã phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện thẩm định các phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất” của các DN nằm ngoài KCN và có trên 100 lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở. Qua đó, Sở đã chủ động có văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động đối với 23 DN không có phương án hoặc phương án chưa đảm bảo. Đối với 15 DN có phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất”, thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” qua thẩm định đạt yêu cầu, Sở có văn bản chấp thuận hoạt động và thường xuyên kiểm tra nhắc nhở DN phải thực hiện đúng quy định “3 tại chỗ” đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.
Thực tế cho thấy, vẫn có tình trạng một số DN, người lao động chưa tuân thủ nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg, thực hiện chưa đúng cam kết thực hiện phương án “3 tại chỗ” phải tạm dừng hoạt động. Bên cạnh đó, trong KCN cũng có một số DN xuất hiện ca nhiễm COVID-19. Với trên 78% DN trong KCN đã dừng hoạt động, ông Phạm Duy Tín, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, cho biết: Ban Quản lý thường xuyên phối hợp kiểm tra tại các DN thực hiện phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất” trong các KCN. Và trước hình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc tuân thủ phương án “3 tại chỗ” của DN phải đảm bảo nghiêm ngặt, quyết liệt hơn. Vì vậy, Ban Quản lý đã phối hợp với các địa phương thiết lập chốt gác tại các DN đang thực hiện phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất”. Trường hợp DN nào đã được phê duyệt phương án đúng quy định, nhưng qua kiểm tra không đảm bảo yêu cầu Ban Quản lý sẽ cho tạm ngưng hoạt động ngay.

Công ty CP Dược Hậu Giang tổ chức sản xuất “3 tại chỗ” và đảm bảo giãn cách trong quá trình làm việc.
Tại cuộc họp, đồng chí Lê Quang Mạnh chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với ngành chức năng và địa phương lập chốt gác trước cửa các DN “vừa cách ly, vừa sản xuất” để đảm bảo việc tuân thủ phương án của DN. Ngành chức năng theo thẩm quyền phê duyệt phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất”, “3 tại chỗ” của DN và gửi cho Công an thành phố, các quận huyện để đảm bảo chỉ những DN được phê duyệt phương án mới được hoạt động. Tất cả các DN khác không nằm trong danh sách được phê duyệt là phải dừng hoạt động ngay. Đối với các DN được cho phép hoạt động phải đảm bảo thực hiện “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”. Đảm bảo không để bất kỳ người lao động, chủ DN, nhà máy rời khỏi nơi thực hiện “3 tại chỗ”. Các DN được phép hoạt động phải được ngành chức năng tổ chức kiểm tra thường xuyên, có biên bản kiểm tra với từng trường hợp để đảm bảo việc tuân thủ các quy định. Trong trường hợp không đủ điều kiện hoạt động thì trước khi đóng cửa phải tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ công nhân đảm bảo âm tính và có thời gian cách ly đúng quy định mới được về và báo cho địa phương để quản lý giám sát tại nhà.
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
(CT) - Ngày 12-8, UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn số 3254/UBND-KT “Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trong các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) trên địa bàn thành phố”.
Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, chủ tịch UBND quận, huyện theo thẩm quyền quản lý chủ động phối hợp các cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, tái kiểm tra, đánh giá việc thực hiện phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất” của các DN, CSSXKD theo phương châm “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”. Trường hợp không thực hiện đúng phương án đã đăng ký phải tạm dừng hoạt động. Đồng thời, thống kê và gửi kèm văn bản chấp thuận việc tiếp tục hoạt động hoặc tạm dừng hoạt động của các DN thực hiện phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” gửi về UBND thành phố trước 11 giờ ngày 13-8-2021 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo thành phố. Nếu không tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn phòng, chống dịch theo phương án đã đăng ký của các DN, để phát sinh và xảy ra lây lan dịch bệnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.
Đề nghị các DN, CSSXKD trên địa bàn thành phố đã đăng ký thực hiện phương án “3 tại chỗ” phải thực hiện đảm bảo theo nội dung phương án đã đăng ký được chấp thuận... Trường hợp không đảm bảo theo phương án đã đăng ký, phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý, các DN, CSSXKD cần tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định trước khi tạm dừng hoạt động. Nếu không thực hiện dừng hoạt động, để phát sinh và xảy ra lây lan dịch bệnh, các DN, CSSXKD phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
UBND thành phố đề nghị Công an thành phố chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với UBND quận, huyện kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc thực hiện phương án “3 tại chỗ” của các DN, CSSXKD đã đăng ký.
MINH HUYỀN
|
Bài, ảnh: MINH HUYỀN