* Từ 19 đến 25-8, thực hiện xét nghiệm đợt 4

Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh đánh giá sau 9 ngày thực hiện chiến dịch xét nghiệm tầm soát cộng đồng.
(CTO) - Tối 18-8, các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp trực tuyến tổng kết phương án cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Cuộc họp trực tuyến nối đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.
Theo ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, thành phố thành lập 320 đội hình lấy mẫu, xét nghiệm nhanh COVID-19 tại cộng đồng. Quận, huyện thành lập 29 đội hình. Tính từ ngày 9-8-2021 đến ngày 17-8-2021, toàn thành phố đã tổ chức xét nghiệm cho 997.785 lượt người và xét nghiệm PCR cho hơn 4.300 lượt người. Kết quả: ghi nhận 387 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng và 204 trường hợp trong khu vực phong tỏa. Tỷ lệ F0 phát hiện tại cộng đồng là 0,05%. Thực hiện xét nghiệm tầm soát 1.486 mẫu xét nghiệm PCR, phát hiện 211 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại các khu cách ly.
Lực lượng công an tăng cường tuần tra, từ 9-8 đến 17-8, tổ chức 3.750 cuộc tuần tra, kịp thời phát hiện, nhắc nhở 2.841 trường hợp; lập biên bản xử lý 2.043 trường hợp theo khung tiền phạt với số tiền trên 4 tỉ 720 triệu đồng. Ngành chức năng cũng phát hiện 18 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19, đang củng cố tài liệu chứng minh hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.
Theo ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục Trưởng Cục Y tế dự phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19 tại TP Cần Thơ, chiến dịch xét nghiệm cộng đồng đã đi đúng hướng và tách được nhiều F0 ra khỏi cộng đồng. Dự kiến phát hiện 3.000 ca mắc nhưng thực tế phát hiện 700 ca. Trong tổng số 630 khu vực, ấp, qua 9 ngày xét nghiệm sàng lọc có 126 khu vực, ấp phát hiện F0, còn lại là không ghi nhận F0, tức là vùng xanh, vùng bình thường mới nhiều. Tổ Công tác đề xuất với những khu vực này, không xét nghiệm đợt 4.
Ông Đức cũng cho biết, trong 126 khu vực, ấp, chia ra theo 3 mức: nguy cơ rất cao, cao và nguy cơ theo số ca F0 phát hiện ở đợt 1,2,3. Ở đợt xét nghiệm lần thứ 4 này, các quận, huyện đánh giá các khu vực, ấp nguy cơ rất cao, cao (khoảng 40 khu vực, ấp) để tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở các nơi này. Còn các khu vực, ấp mức nguy cơ xét nghiệm ngẫu nhiên.
Riêng khu phong tỏa, hiện thành phố có 172 khu phong tỏa, theo ông Hoàng Minh Đức, 124 khu phong tỏa trên 14 ngày nay không có F0, nên đề xuất gỡ phong tỏa và giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Lực lượng canh gác tại khu phong tỏa để giám sát, kiểm tra F1, F2, cách ly tại nhà... thì hiệu quả hơn. Còn 48 khu phong tỏa còn lại, tiếp tục xét nghiệm như trước đây, 3 ngày/lần.
Tại cuộc họp, quận Bình Thủy đề xuất thành phố hỗ trợ đội lấy mẫu để triển khai đợt 4. Quận Thốt Nốt đề nghị hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn truy vết, điều tra dịch tễ, dự báo tình hình dịch...
Ban Chỉ đạo thành phố đề nghị UBND quận, huyện tiếp tục thực hiện xét nghiệm trọng điểm các ấp, khu vực có nguy cơ từ 19-8 đến ngày 25-8, cụ thể:
- Đối với khu vực phong tỏa: xét nghiệm gộp (test nhanh kháng nguyên hoặc PCR) 3 ngày/lần, phong tỏa tối thiểu 14 ngày kể từ ngày ca bệnh cuối cùng rời khu phong tỏa. Sau 14 ngày không phát hiện thêm ca bệnh mới, đề xuất gỡ bỏ phong tỏa.
- Đối với khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao: Xét nghiệm toàn bộ cộng đồng. Mỗi hộ thực hiện 1 mẫu test nhanh kháng nguyên gộp 2 (chọn ngẫu nhiên 2 người/hộ)
- Đối với khu vực nguy cơ: thực hiện 5% dân số. Xét nghiệm sàng lọc đại diện thành viên nguy cơ cao trong hộ gia đình (1 người/hộ). Làm test nhanh mẫu gộp 2 hộ/mẫu (bao gồm tất cả các hộ dân xung quanh nhà hộ F0, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở sản xuất/kinh doanh, khu/cụm công nghiệp, người trực tiếp cung cấp dịch vụ thiết yếu chợ, siêu thị, shipper...)
Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, ban chỉ đạo các cấp, lực lượng tuyến đầu... trong việc thực hiện chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn thành phố. Các quận, huyện đã ngày càng chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”. Bức tranh tương đối rõ ràng hơn sau 9 ngày thực hiện chiến dịch. Các quận, huyện nghiên cứu 4 nhóm khuyến nghị để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch gồm: đánh giá khu vực, ấp nguy cơ, nguy cơ cao và rất cao; đánh giá về khu phong tỏa; khu cách ly; y tế cấp quận, huyện, xã, phường, trị trấn làm báo cáo dịch tễ hàng ngày, công tác lấy mẫu, xét nghiệm... Đối với khu phong tỏa, 124 khu có 14 ngày không có F0. Do vậy lấy mẫu khẳng định lần cuối cùng để gỡ phong tỏa. Sau khi gỡ phong tỏa, đẩy mạnh tuyên truyền người dân trong khu này tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. Các khu còn lại, giám sát chặt chẽ tránh lây nhiễm chéo.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường phát biểu tại cuộc họp.
Bí thư Thành ủy đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, UBND quận, huyện rà soát điều kiện tại các khu cách ly tập trung, tránh lây nhiễm chéo. Tăng cường công tác tuyên truyền, để người dân có dấu hiệu ho, sốt báo y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm nhanh chóng, tránh nguy cơ để các F0 lâu ngày trong cộng đồng, tạo thành các chuỗi lây nhiễm.
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố, đánh giá chiến dịch xét nghiệm tầm soát cộng đồng hiệu quả, mở rộng vùng xanh, thu hẹp các khu phong tỏa, các vùng đỏ, cam, vàng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh còn diễn biến rất phức tạp, Chủ tịch thành phố đề nghị trong 6 ngày còn thực hiện giãn cách xã hội, các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm trọng tâm trọng điểm, thực hiện chiến lược xanh hóa các vùng đỏ, cam, vàng. Phát huy tinh thân tự quản của người dân giữ vững vùng xanh.
"Các bệnh viện điều trị hiệu quả F0, giảm bệnh nặng và tử vong. Thành phố phấn đấu đến 25-8, cơ bản kiểm soát dịch bệnh" - Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo.
Tin, ảnh: H.HOA