07/09/2009 - 09:59

Cần Thơ: Bắt giữ Nguyễn Thái Hòa, giám sát viên gói thầu số 1 - Dự án cầu Cần Thơ, do nhận hối lộ

Nguyễn Thái Hòa bị bắt về trụ sở Công an
lấy lời khai.

(CT)- Theo Thượng tá Lê Hoàng Bé, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 15) - C.A TP Cần Thơ: Lúc 8 giờ 30 phút ngày 6-9-2009, tại một quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, lực lượng PC15 đã phối hợp với lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội (PC 14) - Công an TP Cần Thơ bắt quả tang Nguyễn Thái Hòa, sinh năm 1981, quê quán xã Hòa Yên, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, hiện ngụ tại đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (là giám sát viên Công ty Nippon Koei Chodai thông qua Công ty TNHH Cửu Long thực hiện gói thầu số 1, Dự án cầu Cần Thơ) đang nhận hối lộ. Số tiền tang vật là 15 triệu đồng, do ông Lâm Phúc Kiên (là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng cho Công ty CienCo 8 thực hiện gói thầu số 1, Dự án cầu Cần Thơ) đưa hối lộ cho Hòa.

Theo trình bày của ông Lâm Phúc Kiên, thời gian qua, số cát đá đơn vị ông đã cung cấp đầy đủ, đảm bảo số lượng và chất lượng theo hợp đồng, tuy nhiên, Nguyễn Thái Hòa lợi dụng vai trò người giám sát công trình thi công đã đòi ông Kiên phải đưa hối lộ 25 triệu đồng thì ông Hòa mới ký tên vào chứng từ thanh quyết toán… Do đó, vào tháng 8-2009, ông Kiên đã phải đưa cho ông Hòa 10 triệu đồng, nay lại đưa tiếp 15 triệu đồng nữa.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Tin, ảnh: X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết