03/10/2010 - 11:12

Đẩy nhanh thực hiện các dự án trên địa bàn quận Cái Răng

Cần sự quyết tâm của chủ đầu tư

Thời gian qua, các khu công nghiệp trên địa bàn quận Cái Răng còn triển khai thực hiện chậm do vướng khâu giải phóng mặt bằng. Ảnh: ANH KHOA 

Quận Cái Răng đang triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án đáp ứng yêu cầu đô thị hóa. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác, việc triển khai nhiều dự án trên địa bàn quận còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư...

Trên địa bàn quận Cái Răng có 2.328 ha đất được quy hoạch xây dựng với khoảng 70 dự án khu dân cư, khu tái định cư, các dự án phúc lợi xã hội do Trung ương, thành phố và quận đầu tư. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 13.500 hộ dân bị ảnh hưởng từ các dự án này. Ban Bồi thường thiệt hại - GPMB quận Cái Răng cho biết, đến nay địa phương đã GPMB hơn 900ha, giải tỏa hơn 7.000 hộ dân. Trong đó, 25 dự án đã hoàn thành công tác GPMB, 14 dự án GPMB đạt trên 70%, 3 dự án GPMB đạt từ 50-70% và 7 dự án GPMB đạt dưới 50%, còn lại 21 dự án mới triển khai, đang thực hiện.

Riêng 6 dự án mới triển khai trong năm 2010, hiện có 5 dự án đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục pháp lý. Còn dự án mở rộng đường Quang Trung-Cái Cui đã kiểm kê xong toàn tuyến và có quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường đợt 1 (đoạn từ rạch Bến Bạ đến rạch Cái Cui). Song, theo đánh giá của các ngành hữu quan quận Cái Răng, việc GPMB tại nhiều dự án trên địa bàn quận còn chậm và gặp khó khăn. Có nhiều nguyên nhân dẫn việc thực hiện GPMB tại nhiều dự án còn chậm như: trong thời gian qua Chính phủ và thành phố có nhiều thay đổi trong chính sách bồi thường; ý thức chấp hành việc di dời đi nơi khác của một số hộ dân chưa cao; tình trạng xây dựng, cơi nới nhà vật kiến trúc trái phép, người dân còn trồng cây đối phó nhằm hưởng lợi từ bồi thường của dự án... Ngoài ra, nhiều chủ đầu tư dự án chưa có quyết tâm cao trong công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ dự án. Nhà đầu tư chưa quan tâm đúng mức đến xây dựng khu tái định cư cho người dân và hiện nhiều dự án xây dựng khu tái định cư tại Cái Răng triển khai chậm, đã tác động tiêu cực đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong vùng dự án, nhất là những hộ chưa nhận bồi hoàn và chưa có nơi tái định cư.

Thực tế cho thấy, hầu hết các dự án thực hiện tốt công tác GPMB, đạt 100% đều là các dự án xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi xã hội, an ninh quốc phòng. Còn các dự án xây dựng khu dân cư, tái định cư, đầu tư kinh doanh... hầu như đều chưa hoàn thành dứt điểm công tác GPMB nên phải làm theo kiểu “da beo”. Cụ thể, trong 25 dự án đã hoàn thành GPMB, thì chỉ có 3 dự án khu dân cư, còn lại 22 dự án thuộc các công trình công cộng và phúc lợi xã hội như: cầu Cần Thơ, đường Nam Sông Hậu, nâng cấp quốc lộ 1, cầu Cái Răng, cảng Cái Cui, công viên bờ kè Xóm Chài, đường Vị Thanh-Cần Thơ...

Hiện nay, nhiều dự án xây dựng khu tái định trên địa bàn quận Cái Răng gặp vướng trong công tác GPMB, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện nhiều dự án trọng điểm, nhất là việc xây dựng các khu công nghiệp tại Nam sông Cần Thơ. Các khu công nghiệp như: Hưng Phú 1, Hưng Phú 2A và Hưng Phú 2B, chưa có chủ đầu tư nào hoàn thành các khu tái định cư cho người dân do còn vướng ở khâu GPMB. Hiện nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng khu công nghiệp muốn nhận bồi thường nhưng chưa nhận được.

Theo ý kiến của lãnh đạo UBND một số phường trên địa bàn quận Cái Răng, cùng các ngành hữu quan quận Cái Răng, để đẩy nhanh công tác GPMB các dự án trên địa bàn quận, bên cạnh ý thức thực hiện của người dân, sự quyết tâm của thành phố cùng các sở, ngành, địa phương, đòi hỏi trách nhiệm và sự quyết tâm của các chủ đầu tư. Các nhà đầu tư cần chủ động sát cánh cùng các sở, ngành chức năng và địa phương để kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh thực hiện dự án.

Ông Dương Bá Diện, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ, cho rằng: Muốn giải quyết dứt điểm việc GPMB tại các khu công nghiệp tại Nam sông Cần Thơ thì phải giải quyết vấn đề bồi hoàn và tái định cư cho người người dân. Tuy nhiên, hiện một số chủ đầu tư tại các khu công nghiệp này chưa thống nhất được phương án bồi hoàn cho người dân, chưa quan tâm đúng mức đến việc tái định cư cho người dân và triển khai xây dựng các khu tái định cư còn quá chậm.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn, một dự án thực hiện nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng trong đó có một yếu tố quan trọng là nhà đầu tư có năng lực, có tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm hay không. Vì vậy, việc lựa chọn nhà đầu tư để giao dự án rất quan trọng. Thời gian qua, việc triển khai nhiều dự án tại quận Cái Răng cho thấy một số nhà đầu tư có dấu hiệu “giành” dự án rồi triển khai cầm chừng. Tới đây, thành phố sẽ xem xét và có biện pháp xử lý mạnh bằng việc xem xét thu hồi chủ trương đầu tư để giao cho nhà đầu tư khác có năng lực và có tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm trong việc thực hiện dự án. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thanh Sơn, nhấn mạnh: Quận Cái Răng cần tiếp tục phối hợp với các sở ngành và nắm rõ các cơ chế chính sách của Nhà nước về giải tỏa bồi hoàn để vận dụng hết các yếu tố có lợi, giúp giảm bớt thiệt hại cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng của các dự án...

Khánh Trung

Chia sẻ bài viết