Từ cuối năm 2011 đến nay, các địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ đã đồng loạt triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (TSDĐPNN) như: phát tờ khai, hướng dẫn kê khai
Bên cạnh những thuận lợi bước đầu, trong quá trình triển khai cán bộ ngành thuế cũng gặp không ít khó khăn do một số người dân còn hiểu mập mờ về công tác triển khai thu TSDĐPNN...
 |
|
Luật TSDĐPNN còn góp phần hạn chế đầu cơ đất. |
Thực hiện kế hoạch triển khai thu TSDĐPNN, thời gian qua TP Cần Thơ đã tích cực triển khai thực hiện các bước đầu tiên và đạt nhiều kết quả khả quan. Ông Nguyễn Văn Sự, Phó phòng Quản lý các khoản thu từ đất, Cục Thuế TP Cần Thơ, cho biết: Tính đến thời điểm này đã triển khai cho tất cả 79 cục trên địa bàn, với tổng số đại biểu tham gia trên 3.000 người. Cục Thuế TP Cần Thơ đã phát trên 200 ngàn tờ khai cho các đối tượng chịu thuế, đã thu hồi lại trên 70.000 tờ khai. Công tác tuyên truyền được thực hiện khá tốt, các quận, huyện còn tổ chức thành lập các ban chỉ đạo triển khai Luật TSDĐPNN trên từng địa bàn (có nhiều địa phương còn thành lập riêng ban chỉ đạo cho các chi cục). Nhiều cuộc triển khai tới các đối tượng chính là các cơ quan ban ngành, tổ trưởng tổ dân phố từng khu vực... Ngoài ra, một số địa phương đã phân công cán bộ trực tiếp phục trách địa bàn để hướng dẫn, giải quyết kịp thời những thắc mắc của người dân.
Bên cạnh những thuận lợi, ngành thuế cũng gặp không ít khó khăn trong công tác thực hiện kê khai thuế đến từng hộ dân. Ông Huỳnh Hoài Nam, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế quận Bình Thủy, cho biết: Về việc xác định diện tích tính thuế cơ sở dữ liệu phải có sự liên kết giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài Nguyên và Môi trường. Do đó, Chi cục vẫn chưa có số liệu hoàn chỉnh để xác định hạn mức tính thuế, chủ yếu là người dân tự khai còn việc đối chiếu xác định vẫn chưa hoàn tất. Do vậy, để đẩy mạnh việc xác định diện tích đất để từ đó xác định hạng mức đất, rất cần một sự liên kết dữ liệu giữa cơ quan thuế đối với cơ quan Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó, khi kê khai đối tượng chịu thuế phải kèm theo bản sao chứng minh thư và bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng phần lớn các đối tượng đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố, thế chấp tại ngân hàng nên không thể sao lại bản sao để kê khai. Ngoài ra, vẫn còn một số hộ dân vẫn chưa có sự đồng tình với công tác triển khai luật TSDĐPNN... cũng gây cho các bộ thuế không ít khó khăn trong công tác hướng dẫn, tuyên truyền.
Ông Trần Thanh Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Cái Răng, chia sẻ: Khó khăn nữa trong công tác triển khai là xác định diện tích đất do người nộp thuế có đất ở những địa phương khác (nhưng hộ khẩu thường trú ở nơi khác). Trường hợp này rất khó cho địa phương trong việc liên hệ phát tờ khai để kê khai, lập bộ và thu TSDĐPNN năm 2012. Ngoài ra, nhiều địa phương có dân số không tập trung, ở vùng ven, nông thôn, việc phát và thu hồi tờ khai cũng tốn nhiều chi phí và nhân lực của ngành thuế. Bên cạnh đó, các chi cục thuế cũng tiến hành đôn đốc, liên lạc với các hộ ở xa, các hộ không ở trong khu vực nhanh chóng thực hiện công tác kê khai để kịp thu hồi tờ khai và lập sổ bộ thuế...
Ông Võ Kim Hoàng, Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, cho biết: Một số trường hợp còn vướng trong công tác triển khai như: thiếu bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa liên lạc được với đối tượng... thì ngành thuế sẽ chủ động thực hiện lập bộ trước, sau đó sẽ liên hệ để bổ sung tờ khai cũng như các giấy tờ liên quan còn thiếu, để tránh tình trạng trì trệ trong công tác lập bộ, khâu tính thuế và thu thuế trong thời gian tới. Ông Võ Kim Hoàng nhấn mạnh thêm: TSDĐPNN được ban hành nhằm thay thế pháp lệnh Thuế Nhà đất cũ và có bước phát triển tiến bộ hơn, phương thức tính thuế rõ ràng và công bằng hơn đối với từng đối tượng (các đối tượng ở vùng nông thôn mức thuế mới có thể từ bằng đến thấp hơn mức thuế cũ). Do đó, các đối tượng thuộc đối tượng chịu thuế cần tích cực hơn trong công tác kê khai, giúp ngành thuế hoàn thành hồ sơ kê khai để làm căn cứ tính thuế. Luật TSDĐPNN còn góp phần hạn chế đầu cơ đất cũng như tạo sự công bằng hơn cho các đối tượng sở hữu đất trên các địa bàn. Bên cạnh đó, để khắc phục những khó khăn trong việc triển khai Luật TSDĐPNN ngoài sự cố gắng của các cán bộ ngành thuế cũng cần sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành liên quan để giúp cho công tác thu TSDĐPNN hoàn thành đúng thời gian quy định (ngày 31-12-2012).
Bài, ảnh: TUYẾT NHUNG