13/09/2018 - 15:05

Lãnh đạo Thành ủy làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ

Cần họp và giải thích rõ việc giảng dạy sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục 

(CTO) - Ngày 13-9, Đoàn công tác Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, làm Trưởng đoàn, đến làm việc với Đảng ủy, cán bộ chủ chốt Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ về công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ cuối năm 2018.

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Sở GD&ĐT TP Cần Thơ. ảnh: B.NG

9 tháng đầu năm 2018, TP Cần Thơ tổ chức thành công kỳ thi THPT Quốc gia 2018, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt trên 97%, có 1.578 học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp thành phố, quốc gia. Sở GD&ĐT thành phố đã sửa chữa 12 công trình trường học với kinh phí 8,3 tỉ đồng; mua sắm sách và trang thiết bị phục vụ công tác dạy học, quản lý, kinh phí trên 64 tỉ đồng. Ngành đã thực hiện hiệu quả tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019, với trên 82% học sinh trúng tuyển vào lớp 10. Học sinh vào lớp 1 và lớp 6 (thời điểm ngày 11-8) đạt trên 97%. Việc tổ chức khai giảng năm học 2018-2019, cũng như chăm lo học sinh nghèo được toàn hệ thống chính trị thực hiện chu đáo.    

Ngành giáo dục thành phố kiến nghị: Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, ban ngành, đoàn thể hỗ trợ, phối hợp chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; UBND thành phố sớm phê duyệt Đề án về việc sáp nhập một số đơn vị; UBND quận, huyện chủ động đầu tư, nâng cấp xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo chỉ tiêu đến năm 2020.     

Đặc biệt, tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ Trần Hồng Thắm thông tin về dạy học theo bộ sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục: Năm học 2018-2019, thành phố có 161 trường (trong tổng số 180 trường tiểu học), với khoảng 20.000 học sinh học sách này. Qua vài năm ở các trường, lớp học chương trình này, học sinh ít sai chính tả, đọc thông, nghe thạo. Việc thực hiện chương trình này có cơ sở pháp lý cũng như trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, vừa qua, ở một số trường tiểu học ở 3 quận, huyện (Cái Răng, Thới Lai, Ninh Kiều) có việc phụ huynh đến trường thắc mắc về việc dạy học theo bộ sách này và đã được nhà trường giải thích rõ cho phụ huynh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung đánh giá cao nỗ lực và ghi nhận các kiến nghị của ngành; yêu cầu các đơn vị hữu quan phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề bất cập. Trong đó chú ý đến việc quy hoạch hệ thống trường lớp sau năm 2020 phù hợp với sự phát triển chung của thành phố. Riêng việc giảng dạy sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục, thành phố cần tuyên truyền quán triệt cho đội ngũ nhà giáo bình tĩnh trước những thông tin chưa chính xác. Ngành chỉ đạo, họp và giải thích rõ về việc thực hiện dạy học theo bộ sách này với phụ huynh học sinh.

B.Kiên

Chia sẻ bài viết