06/08/2014 - 21:39

PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY CẦN THƠ PHẠM GIA TÚC:

Cần đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(CT)- Ngày 6-8-2014, Đoàn kiểm tra của Thành ủy do đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ về việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI).

Theo báo cáo của Huyện ủy Vĩnh Thạnh, Đảng bộ huyện có 46 tổ chức cơ sở đảng với 1.608 đảng viên, trong đó có 41% đảng viên là người có đạo. Nhìn chung, đa số đảng viên đều thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, hằng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt từ 98,68% trở lên. Công tác phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Từ năm 2010 đến tháng 6-2014, các cấp ủy đảng đã kết nạp 769 đảng viên mới. Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2010 – 2015), Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu cho BTV Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương. Qua đó, đã phát hiện 112 đồng chí vi phạm (trong đó xử lý kỷ luật 77 đồng chí) các nội dung về chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thiếu trách nhiệm, gương mẫu và lợi dụng chức vụ quyền hạn…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy, lưu ý các cấp ủy đảng cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; tích cực vận động, tuyên truyền bà con tín đồ tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các tổ chức cơ sở đảng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ đảng viên, tăng cường đào tạo nghiệp vụ công tác Đảng, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, đảng viên, đồng thời đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ ở khu dân cư.

Kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng tại huyện Cờ Đỏ, Phó Bí thư Thành ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh: các cấp ủy đảng cần chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc, nông dân, đồng thời nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng chính trị, trình độ chuyên môn, văn hóa cho cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên để tạo nguồn phát triển đảng viên mới, đồng thời nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Cờ Đỏ có 51 tổ chức cơ sở đảng, với 2.314 đảng viên. Chỉ tính từ đầu năm 2011 đến nay, các cấp ủy đảng đã chuẩn y kết nạp 984 đảng viên. BTV Huyện ủy kịp thời chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; tiến hành rà soát, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú vào Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. BTV Huyện ủy cũng đã chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, đồng thời chỉ đạo việc tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra đúng thời gian quy định. Cụ thể, từ năm 2011 đến nay, các tổ chức cơ sở đảng đã phát hiện và xử lý 55 đảng viên vi phạm và xóa tên 22 đảng viên.

Nhân dịp năm học mới, Phó Bí thư Thành ủy Phạm Gia Túc đã gửi tặng 2.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã: Thới Xuân, Thạnh Phú (huyện Cờ Đỏ).

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết