23/07/2016 - 17:41

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Cần có những biện pháp giúp đỡ tích cực, hiệu quả về vật chất lẫn tinh thần cho người có công với cách mạng

(CT)-Ngày 23-7, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân và UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (BCHTƯĐ), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên BCHTƯĐ, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thuận Hữu, Ủy viên BCHTƯĐ, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Trần Quốc Trung, Ủy viên BCHTƯĐ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ… và 299 đại biểu là người có công đại diện cho trên 8,8 triệu người có công với cách mạng trên cả nước.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Trung ương MTTQVN, Bộ LĐ-TB&XH và Báo Nhân dân trao Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH cho người có công với cách mạng tiêu biểu. Ảnh: PHẠM TRUNG

Theo đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cả nước hiện có 1,2 triệu liệt sĩ, trên 117.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, 800.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, trên 185.000 bệnh binh, trên 110.000 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày… Những năm qua, người có công với cách mạng đã được hưởng các chính sách ưu đãi, như: trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hằng tháng, chế độ bảo hiểm y tế, phương tiện trợ giúp, chỉnh hình; được hỗ trợ vay vốn, học nghề…3 năm qua, các địa phương trong cả nước còn đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" gần 1.219 tỉ đồng để xây mới và sửa chữa 59.294 căn nhà và tặng 33.090 sổ tiết kiệm cho gia đình người có công. Qua đó giúp các gia đình có mức sống bằng và cao hơn so với mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Từ những điều kiện được hỗ trợ và sự nỗ lực của bản thân, nhiều người có công với cách mạng đã trở thành những chiến sĩ đi đầu trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước; là những công dân gương mẫu trong lao động, công tác, giúp đỡ cộng đồng… Tiêu biểu có Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hậu (80 tuổi, ở ấp Long Thạnh A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), thương binh Nguyễn Hồng Hải (huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), thương binh Bùi Hữu Nghĩa (thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)…

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những tấm gương thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng đã có những đóng góp to lớn, nhiều ý nghĩa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đồng thời biểu dương các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước đã quan tâm, chăm lo cho người có công. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Thời gian tới, các ngành, các cấp, trước nhất là Bộ LĐ-TB&XH cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm đời sống của người có công ngày càng tốt hơn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; quan tâm đến công tác giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho người có công và người thân, đồng thời có những biện pháp giúp đỡ tích cực, hiệu quả về vật chất lẫn tinh thần đối với người có công ở các địa phương. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ cũng như thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thực hiện các chính sách đối với người có công; tiếp tục thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình liệt sĩ đến thăm mộ người thân ở các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước… "Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cũng cần tăng cường công tác giáo dục đoàn viên thanh niên, học sinh về truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" nhằm giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về sự hy sinh, ghi nhớ công lao to lớn của cha anh để sống xứng đáng, ra sức học tập, làm việc, cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Phạm Trung

Chia sẻ bài viết