10/06/2009 - 07:50

Cần có cơ chế xuất khẩu hợp lý để tăng giá trị hạt gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 9-6, tại thị xã Vị Thanh, Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Hậu Giang phối hợp với Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức hội thảo “Đánh giá sự phát triển sản xuất và xuất khẩu lúa gạo tỉnh Hậu Giang và Đồng bằng sông Cửu Long”. Tham dự hội thảo có đông đảo các nhà khoa học của Viện lúa ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ, các nhà quản lý, đại diện các doanh nghiệp thu mua chế biến xuất khẩu gạo và nông dân tỉnh Hậu Giang. Đây là lần đầu tiên tại Hậu Giang tổ chức một cuộc hội thảo có đầy đủ sự phối hợp của “4 nhà” nhằm rút ra bài học kinh nghiệm, tạo ra mối quan hệ chặt chẽ hơn giúp cho những người làm ra hạt lúa tăng được thu nhập và có cơ hội phát triển vững chắc và ổn định hơn.

Là một trong hai vựa lúa quan trọng nhất nước, mỗi năm ĐBSCL đóng góp trên 50% tổng sản lượng lúa và trên 90% lượng gạo xuất khẩu cả nước. Tuy nhiên hiện nay người nông dân nơi đây vẫn chưa được hưởng lợi từ sản xuất và xuất khẩu gạo một cách thỏa đáng vì khâu phơi, sấy, thu mua, tồn trữ, chế biến và tiếp thị chưa thật sự khoa học và đi vào nề nếp. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là trong thời gian qua sự liên kết giữa “4 nhà” gồm: nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông, chưa thật sự gắn bó về lợi ích và trách nhiệm.

Tại hội thảo lần này, các đại biểu đã tập trung phân tích những yếu kém trong khâu sản xuất và xuất khẩu lúa gạo ở ĐBSCL nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng, từ đó đề ra nhiều giải pháp cho công tác trên đạt hiệu quả cao trong thời gian tới như về việc tổ chức hệ thống cung cấp giống lúa phục vụ sản xuất và xuất khẩu, về phát triển sản xuất cơ giới hóa nông nghiệp, về việc xây dựng thương hiệu gạo sạch Việt Nam, về việc thu mua chế biến, bảo quản và xuất khẩu lúa gạo, đặc biệt là đẩy mạnh sự liên kết giữa “4 nhà” trong xã hội hóa giống cũng như tiêu thụ lúa gạo hàng hóa.

NGỌC THIỆN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết