29/07/2014 - 22:12

CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

Cần có bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp để kinh tế nước ta phát triển nhanh, bền vững

* PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH: Tiếp tục khẳng định ý chí và quyết tâm trong bảo vệ chủ quyền quốc gia
* Hơn 102 tỉ đồng hỗ trợ chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Sáng 29-7, tại thành phố Cần Thơ, nhân chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu tại sân bay Cần Thơ.
Ảnh: DUY KHƯƠNG (TTXVN)

Sau khi nghe ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế- xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long 6 tháng đầu năm 2014, các hoạt động chính của Ban cũng như phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả mà các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được trong thời gian qua, biểu dương những cố gắng của Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo, đôn đốc các địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa kinh tế - xã hội của vùng phát triển và giữ vững an ninh trật tự xã hội. Về nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch nước lưu ý Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cần có bước đột phá trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp để đưa kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt từ 8,5- 9%, tương đương cùng kỳ năm trước. Sản lượng lúa vụ đông xuân và hè thu đạt 13,5 triệu tấn; sản lượng thủy sản đạt 1,4 triệu tấn, tăng 3,7%; sản xuất công nghiệp đạt 223.000 tỉ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 5,4 tỉ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 99,6 ngàn tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ... Tình hình quốc phòng - an ninh cơ bản được ổn định, chủ động đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ là tập trung chỉ đạo việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phối hợp tổ chức tốt Diễn đàn hợp tác đầu tư Đồng bằng sông Cửu Long - Sóc Trăng 2014 (MDEC - Sóc Trăng) vào cuối năm, triển khai các biện pháp công tác nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; trong đó, tập trung nắm tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong, tình hình vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo...

Cũng trong sáng 29-7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ.

* Chương trình nghệ thuật và vận động quỹ an sinh xã hội "Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương" do Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện đã diễn ra tối 29-7 tại Khu liên hợp Thể dục – Thể thao tỉnh Đồng Tháp. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh – Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; lãnh đạo Quân khu 7; Quân khu 9; Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát Biển; Hải quân; lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL cùng đông đảo chiến sĩ và nhân dân đến tham dự.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: Việc bảo vệ biên giới, biển đảo không chỉ là bảo vệ không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, hạnh phúc của nhân dân mà còn là bảo vệ những gì thiêng liêng nhất mà bao thế hệ đi trước đã để lại. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục khẳng định ý chí mạnh mẽ và quyết tâm cao nhất trong việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên các vùng biên giới, biển và hải đảo, khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi và bất khả xâm phạm của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng chí Phó Thủ tướng chỉ đạo: Thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các địa phương cần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng của vùng biên giới, biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển, đảo cần nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, dân quân tự vệ biển vững mạnh, giữ gìn sự đoàn kết, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Dịp này, ban tổ chức chương trình đã vận động an sinh xã hội hỗ trợ chiến sĩ và nhân dân sống vùng biên giới, hải đảo có hoàn cảnh khó khăn được hơn 102 tỉ 417 triệu đồng. Trong đó, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, ban tổ chức vận động hơn 57 tỉ đồng; còn lại do các đơn vị quân đội và địa phương vận động. Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, ban tổ chức đã trao hỗ trợ cho 531 hộ gia đình chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo dưới hình thức nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, trị giá 40 triệu đồng/căn. Số tiền do các đơn vị, địa phương vận động sẽ được tự cân đối, phân bổ.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần: "Nghĩa tình biên giới", "Tôi yêu biển đảo Việt Nam" và "Đất Phương Nam – Việt Nam ngày mới" được dàn dựng công phu, hoành tráng đã khắc họa vẻ đẹp của biển đảo quê hương, tình hữu nghị giữa Việt Nam nói chung, ĐBSCL nói riêng với các quốc gia láng giềng.

NGỌC THIỆN (TTXVN)-ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết