30/08/2015 - 15:54

Ông Trương Minh Tường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Phong Điền:

CẦN CÓ BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NÔNG DÂN

Dưới góc độ người dân, tôi thấy 5 năm qua, thành phố Cần Thơ đã có bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, văn hóa… Tại nơi tôi sống có sự đổi thay đáng kể về nhiều mặt như: điện, đường, trường, trạm y tế, được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống người dân được nâng lên… Mặc dù vậy, điều tôi trăn trở chính là nhiều nông dân tại địa phương đang gặp khó khăn trong sản xuất. Không ít nông dân lúng túng tìm cách thức làm ăn và nơi tiêu thụ nông sản. Nông dân thấy mô hình nào hiệu quả, phù hợp thì áp dụng để cải thiện đời sống gia đình, nhưng tình trạng giá cả bấp bênh, được mùa rớt giá khiến không ít nông hộ khốn đốn. Vì vậy, tôi mong muốn Đảng bộ, chính quyền thành phố quan tâm tìm giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ nông dân nhiều hơn, hiệu quả hơn nữa cũng như có những biện pháp bảo vệ quyền lợi cho nông dân.

Do đó, trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, tôi đề nghị trong phần Nhiệm vụ và giải pháp ở mục 4.5 của nội dung "Phát triển văn hóa - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân" cần thêm ý "Tăng cường thực hiện các chính sách hỗ trợ nông dân trong sản xuất, tìm đầu ra cho nông sản, tập trung cho công nghiệp chế biến". Theo tôi, thành phố Cần Thơ cần phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến để hỗ trợ nông nghiệp. Công nghiệp chế biến phát triển mạnh thì nông sản của nông dân sẽ có nơi tiêu thụ, có cách bảo quản tốt sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế.

Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp, thành lập nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác cũng là những vấn đề cần được thành phố quan tâm, tìm giải pháp nhằm tạo thúc đẩy nền sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững, giúp nông dân có cuộc sống ổn định, làm giàu chính đáng. Tránh để nông dân sản xuất đơn lẻ, gánh hết mọi chi phí sản xuất nhưng nông sản bán ra lại bị thương lái ép giá, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Theo tôi, thành phố cần tạo điều kiện để nông dân tiếp cận phương thức sản xuất hiện đại. Qua theo dõi báo, đài, tôi thấy nông dân ở một số tỉnh phía Bắc đã được chính quyền tạo điều kiện, doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao chất lượng cho trái vải. Nông dân thành phố mong muốn có thể tiếp cận cách bảo quản nông sản, đầu tư nhà xưởng hiện đại để nâng cao giá trị nông sản. Bên cạnh đó, nông dân ở các địa phương đang đối mặt hậu quả do hàng giả, hàng nhái gây ra như phân bón, thuốc trừ sâu… Nông dân không biết nên mua về xài rồi lãnh hậu quả do cây trồng không phát triển, năng suất thấp. Chính vì vậy các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra để xử lý nghiêm vấn nạn này, tránh gây thiệt hại và tạo tâm lý hoang mang cho nông dân.

PHẠM TRUNG (ghi)

Chia sẻ bài viết