Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, sáng 15-12.
Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang và các thành viên của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đánh giá: Việc tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động của Bộ Giao thông Vận tải khá nghiêm túc, bước đầu đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ: Sự chuyển biến chưa đều, chưa vững chắc giữa các khối của ngành, nhất là khối sản xuất kinh doanh, thậm chí có nơi làm đối phó, mang tính hình thức. Tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện của một số đơn vị, sự phối hợp giữa Ban chỉ đạo của Bộ và Ban chỉ đạo các Đảng ủy khối, tỉnh thành ủy còn lúng túng. Việc làm theo chưa rộng khắp, chưa trở thành phong trào tự giác, chưa xuất hiện những tấm gương tiêu biểu làm theo tấm gương của Bác để nhân rộng thành điển hình của ngành.
Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Cần làm rõ hơn vai trò của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo bộ trong một số mối liên hệ với các đơn vị thuộc Bộ quản lý và các địa phương trong việc tổ chức, thực hiện Cuộc vận động. Bộ Giao thông Vận tải cần hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, công chức của ngành; phổ biến kế hoạch, cách làm của Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Bộ với các đơn vị trong ngành dọc, phân rõ trách nhiệm chủ trì của Bộ, địa phương trong tổ chức thực hiện. Việc chỉ đạo chuyên môn của ngành cần gắn với việc thực hiện Cuộc vận động; đẩy mạnh việc làm theo của mỗi cá nhân, tổ chức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ở mỗi cá nhân, loại hành công tác của ngành. Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Bộ cần tăng cường tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng những tấm gương, cá nhân, đơn vị điển hình, tạo sự lan tỏa của phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động gắn với thực tiễn của Bộ Giao thông Vận tải, đa số cán bộ đảng viên, công chức, viên chức của Bộ nhận thấy vai trò, tầm quan trọng của Cuộc vận động với việc rèn luyện đạo đức theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đơn vị trong toàn ngành đã đoàn kết, hợp tác góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trong công tác quản lý nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo an toàn giao thông....
Năm 2009, để Cuộc vận động đi vào chiều sâu, Bộ sẽ chỉ đạo điểm việc tổ chức thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về sửa đổi lề lối làm việc gắn với cải cách thủ tục hành chính ở một số cơ quan hành chính, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu ở một đơn vị sự nghiệp, sau đó nhân rộng đến tất cả các cơ quan đơn vị.
Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Y tế chiều 15-12, đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới, Bộ Y tế cần phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác trong ngành y. Qua đó, đánh giá và tổng kết những mô hình tốt, cách làm hay để nhân rộng trong toàn ngành và đề xuất, kiến nghị với Trung ương nhằm tăng tính hiệu quả của cuộc vận động. Trước mắt, ngành tiếp tục đẩy mạnh việc làm theo của mỗi cá nhân, tổ chức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ở mỗi cá nhân, đồng thời tổ chức tốt cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp những câu chuyện về tấm gương điển hình làm theo lời Bác của ngành. Đồng chí nhắc nhở Bộ Y tế cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động kết hợp với phương pháp điều tra xã hội học để đánh giá kết quả đạt được.
Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Y tế nhận định: qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành y đã chuyển biến rõ rệt và nâng lên một bước. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành y đã nâng cao ý thức giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, y đức được nâng lên, đặc biệt trong công tác khám, chữa bệnh. 100% cấp ủy Đảng các đơn vị đã mở lớp học tập quán triệt về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành...
Năm 2009, Bộ Y tế tổ chức tuyên truyền sâu rộng về chủ đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Ngành Y tế sẽ lấy ngày 27-2 (ngày Thầy thuốc Việt Nam) để tổ chức sơ kết, kiểm điểm việc thực hiện Cuộc vận động và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu ngành y tế...
HƯƠNG THỦY (TTXVN)