29/12/2008 - 08:22

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng:

Các tỉnh ĐBSCL cần chủ động tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất và đầu tư để ngăn chặn suy giảm kinh tế

* Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng làm việc tại tỉnh Hậu Giang

Ngày 28-12, tại thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ phối hợp với Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị tổng kết năm 2008 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2009. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng BCĐ Tây Nam Bộ chủ trì hội nghị; tham dự có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh ĐBSCL.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao các tỉnh ĐBSCL đã vượt qua nhiều khó khăn trong năm để đạt được mức tăng trưởng khá và đảm bảo an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng kinh tế đạt được trong năm qua vẫn có thể cao hơn. Phó Thủ tướng cho rằng, năm 2009, các tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt hơn, nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế; đồng thời yêu cầu Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng với các tỉnh bàn kỹ về kế hoạch sản xuất trong năm 2009. Bộ Công thương lo đầu ra cho hàng nông sản của nông dân. Các ngân hàng bàn biện pháp giãn nợ cho nông dân, các doanh nghiệp đảm bảo theo yêu cầu vay vốn của từng đối tượng. Các bộ ngành và địa phương phải thực hiện ngay các gói kích cầu kinh tế của Chính phủ ngay từ quý I-2009. Phó Thủ tướng lưu ý các tỉnh triển khai thực hiện ngay các quyết định về nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là các tỉnh có đông đồng bào Khmer không có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ, dột nát phải được xây dựng hoàn tất trong năm 2009; Triển khai các quyết định về xây dựng nông thôn mới, trường học, y tế, giáo dục...; Triển khai Nghị quyết T.Ư 7 về chính sách “tam nông”, phấn đấu đến năm 2020, cứ 3 lao động nông nghiệp hiện nay ở ĐBSCL phải có 1 lao động công nghiệp, một lao động thương mại dịch vụ và 1 lao động nông nghiệp có trình độ cao. Đối với các dự án do doanh nghiệp đầu tư như cảng sông, cảng biển, dự án xây dựng nhà máy điện, khí, dự án nạo vét kênh mương nội đồng, thoát lũ, ngọt hóa đồng bằng, đê biển... cần được kiểm điểm lại và triển khai thực hiện sớm... Đối với các công trình tôn nền nhà vượt lũ phải kết thúc nhanh giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 nhằm xây dựng nông thôn kiểu mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo. Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến công tác giáo dục đào tạo và dạy nghề ở các tỉnh ĐBSCL. Hiện nay, các chỉ tiêu về giáo dục đào tạo và dạy nghề ở ĐBSCL còn rất thấp so với các khu vực khác và cả nước.

Theo báo cáo tổng kết của BCĐ Tây Nam bộ, trong năm 2008 : tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 12,6% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư và phát triển đạt 104.248 tỉ đồng, chiếm khoảng 42% GDP, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 91.000 tỉ đồng , tăng 20%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 5,097 tỉ USD, tăng 22%. GDP bình quân đầu người ước đạt 14,8 triệu đồng, tương đương 890 USD, tăng 28,7% , nhưng thấp hơn bình quân cả nước 140 USD (cả nước 1.030 USD), tạo việc làm mới cho 358.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm 1,6% so với năm 2007, còn 11,2%.

* Chiều 28-12, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cùng với lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang.

Sau khi nghe báo các tóm tắt những thành tựu về kinh tế xã hội năm 2008 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những cố gắng và thành tựu về kinh tế xã hội mà Hậu Giang đã đạt được trong thời gian qua, nhất là tăng trưởng kinh tế đạt trên 13%. Về định hướng thời gian tới, Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục -đào tạo và dạy nghề cho nông dân nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương Đảng về “tam nông”.

NGỌC THIỆN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết