08/02/2023 - 19:18

Các địa phương tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ 

(CT) - Chiều 8-2, Ðoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thành trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giao, nhận quân năm 2023 tại quận Ninh Kiều.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thành trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ động viên tinh thần thanh niên phường An Bình trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: KIM XUÂN

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu động viên các thanh niên an tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc, làm tốt nghĩa vụ người con quê hương Cần Thơ anh hùng, khi vào môi trường quân đội chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quy định, cố gắng học tập, rèn luyện sẵn sàng chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc… Ðồng chí đề nghị các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội giúp đỡ các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; ưu tiên các thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) trở về địa phương học nghề, giải quyết việc làm, giúp thanh niên phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ…  

Năm nay, Ninh Kiều được thành phố giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 215 thanh niên nhập ngũ. Tính đến thời điểm này 100% thanh niên đang trong tư thế sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Qua kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị địa phương tiếp tục nắm tình hình tư tưởng của thanh niên, đảm bảo vệ sinh khu vực sinh hoạt, nghỉ ngơi tại điểm tập trung của 11 phường, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, giao quân 100% đạt chỉ tiêu trên giao.

Ðoàn đến kiểm tra công tác tuyển quân và thăm hỏi, động viên thanh niên phường An Bình; đến dự lễ đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tại phường Hưng Lợi.

Sáng 8-2, Hội đồng NVQS các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023.

Tại quận Bình Thủy, 206 thanh niên nhập ngũ dự lễ tại các phường. Lãnh đạo Ðảng ủy, UBND, Hội đồng NVQS các phường biểu dương tinh thần trách nhiệm của các thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ. Ðồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội đối với thanh niên trúng tuyển NVQS; quan tâm, giúp đỡ các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để các thanh niên an tâm thi hành NVQS…

Dịp này, Hội đồng NVQS các phường tặng mỗi thanh niên nhập ngũ 1 sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng; tổ chức các hoạt động văn nghệ, sinh hoạt tập thể… với sự tham dự của thanh niên trúng tuyển NVQS và đoàn viên địa phương.

Sáng 9-2, các thanh niên dự lễ giao, nhận quân năm 2023 tại Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thủy. Ðây là đơn vị được Hội đồng NVQS thành phố chọn làm điểm truyền hình trực tiếp lễ giao, nhận quân năm 2023.

Lãnh đạo quận Cái Răng cùng Hội đồng NVQS quận tổ chức kiểm tra công tác tuyển quân tại các phường trên địa bàn quận.

Các đồng chí lãnh đạo quận Cái Răng ân cần thăm hỏi, động viên thanh niên và gia đình. Ðồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phường tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, làm tròn trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc.

Lãnh đạo quận Cái Răng tặng quà, động viên thanh niên phường Thường Thạnh, quận Cái Răng sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: TÂM KHOA

Hội đồng NVQS 7 phường của quận Ô Môn tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023. Ðại diện lãnh đạo các phường ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của thanh niên và gia đình trong thực hiện Luật NVQS; đồng thời, mong muốn thanh niên phát huy truyền thống quê hương, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sau lễ tiễn thanh niên, các phường tổ chức nơi ăn, nghỉ cho gia đình và thanh niên; đồng thời tổ chức các hoạt động: múa lân, văn nghệ, trò chơi dân gian…

Tại huyện Cờ Ðỏ, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường thực hiện NVQS năm 2023. 

Năm nay, huyện Cờ Ðỏ được giao chỉ tiêu tuyển chọn 210 thanh niên nhập ngũ. 100% thanh niên là đoàn viên Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, 34 thanh niên tôn giáo, 9 thanh niên là người dân tộc Khmer. Tại lễ tiễn thanh niên, lãnh đạo địa phương ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên thanh niên nỗ lực học tập và rèn luyện, trưởng thành hơn trong môi trường Quân đội.

Ngoài các phần hỗ trợ theo quy định, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn còn vận động tặng mỗi thanh niên 1 phần quà, trị giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. 

Hội đồng NVQS các xã, thị trấn thuộc huyện Phong Ðiền đồng loạt tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023. 

Tại các điểm lễ, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQVN, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn động viên, tặng quà các thanh niên; tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu văn nghệ… tạo khí thế phấn khởi trước lúc thanh niên lên đường nhập ngũ.

Dịp này, khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể huyện Phong Ðiền tổ chức gói và nấu bánh tét. Các đơn vị xã, thị trấn đã gói trên 1.000 đòn bánh tét tặng thanh niên lên đường nhập ngũ vào sáng 9-2.

Lãnh đạo huyện Phong Điền tham gia gói bánh tét tại UBND xã Mỹ Khánh. Ảnh: HỒNG VÂN

Ðồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thới Lai và các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện... đến dự lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023, do hội đồng NVQS các xã, thị trấn tổ chức.

Ðúng 8 giờ, tất cả 220 thanh niên huyện Thới Lai nhập ngũ năm 2023 tập trung về trụ sở UBND và Ban Chỉ huy Quân sự 13/13 xã, thị trấn để dự Lễ tiễn đưa thanh niên nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc năm 2023, do Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tổ chức. Mỗi thanh niên được địa phương tặng 1 phần quà gồm các đồ dùng, vật dụng cá nhân trị giá 200.000-300.000 đồng.

Ðại tá Ngô Công Ðô, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân năm 2023 tại quận Thốt Nốt.  

 Năm 2023, quận Thốt Nốt được thành phố giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 220 thanh niên nhập ngũ. 100% thanh niên của quận Thốt Nốt đang trong tâm thế sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Ðại tá Ngô Công Ðô đề nghị địa phương tiếp tục nắm tình hình tư tưởng của gia đình và thanh niên trúng tuyển; chuẩn bị chu đáo về công tác hậu cần, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để lễ giao, nhận quân diễn ra thành công.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh cùng Hội đồng NVQS huyện tổ chức kiểm tra công tác tuyển quân tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Hiện nay, công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân năm 2023 ở các xã, thị trấn của huyện chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc. Các thanh niên trúng tuyển đã tập trung tại các xã, thị trấn theo quy định. 100% thanh niên trúng tuyển trong tâm thế sẵn sàng lên đường thi hành NVQS.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện, chính quyền và ban ngành, đoàn thể địa phương đã ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà, giúp thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ.

Nhóm PV

 

Chia sẻ bài viết