08/10/2014 - 14:12

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI:

CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHẢI BỔ SUNG HOÀN THÀNH PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ BÃO MẠNH, SIÊU BÃO

(CT)- Ngày 7-10-2014, đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác ứng phó với bão mạnh, siêu bão có khả năng xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian tới. Tại điểm cầu Cần Thơ, đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện cùng tham dự.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu và công bố phân vùng bão, xác định nguy cơ nước biển dâng do bão, cho vùng ven biển nước ta. Qua nghiên cứu được biết, trong vài thập kỷ tới, tần suất các cơn bão có thể sẽ giảm nhưng cường độ bão có khả năng mạnh thêm từ 2 đến 11%. Vùng ven biển nước ta tiếp tục có nguy cơ phải hứng chịu những cơn bão mạnh, siêu bão đổ bộ với cường độ cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16, kèm theo nước biển dâng do bão cao từ 3m đến 6m. Khi siêu bão đổ bộ, các tỉnh, thành phố ven biển và vùng trũng thấp như ĐBSCL sẽ đứng trước nguy cơ chịu tác động của gió mạnh và ngập lụt sâu do nước dâng. Các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phải sẵn sàng ứng phó với gió mạnh và mưa lũ sau bão. Với sức gió mạnh, nước dâng do bão theo dự báo như trên, nếu không có phương án ứng phó phù hợp thì khi bão đổ bộ sẽ gây thiệt hại lớn về người, nhà cửa và các công trình xây dựng...

Để ứng phó bão, nước dâng do bão trong thời gian tới, đại diện các địa phương đề xuất Chính phủ, bộ ngành Trung ương cần đầu tư, tập trung thực hiện các dự án nhà ở cho cư dân vùng bão; sớm rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình đê biển, đê sông, khu neo đậu tàu thuyền tránh bão. Bên cạnh đó, hỗ trợ đầu tư trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn cho các địa phương; tăng cường năng lực dự báo cho cơ quan chuyên môn để kịp thời thông tin, dự báo chính xác khi bão xuất hiện, đổ bộ vào đất liền; phân bổ nguồn kinh phí để các địa phương triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả Đề án 1002 về nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống thiên tai...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: đối với khu vực ĐBSCL, vùng trũng, nhà cửa không kiên cố nên khả năng ảnh hưởng bão nặng nề, do đó các địa phương cần tập trung xây dựng biện pháp ứng phó cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay, biến đổi khí hậu tác động mạnh và gây ảnh hưởng nặng nề đến nước ta, hệ thống dự báo thiên tai cần phải được đề xuất đầu tư thiết bị hiện đại, dự báo tương đối chính xác, đồng thời các bộ ngành chức năng cần thường xuyên trao đổi khoa học, công nghệ trong dự báo mưa, lũ, bão nhằm nâng cao chất lượng thông tin, dự báo đến nhân dân, cơ quan, tổ chức xã hội; tăng cường kiểm tra và đầu tư trang thiết bị ứng phó, cứu hộ, cứu nạn phù hợp tình hình mới, nhất là khi có bão mạnh, siêu bão xảy ra; xây dựng phương án sơ tán dân khi có thông tin bão... Đặc biệt, các bộ, ngành chức năng nghiên cứu, hỗ trợ các địa phương xây dựng phương án bổ sung ứng phó với bão mạnh, siêu bão tùy theo vùng ngập, vùng bị ảnh hưởng bởi nước dâng do bão. Trong tháng 1-2015, các Bộ, ngành Trung ương phải ban hành bản đồ ngập lụt chi tiết theo từng vùng để tạo cơ sở cho các địa phương xây dựng, bổ sung phương án phòng tránh, ứng phó với bão mạnh, siêu bão. Đối với các địa phương chậm nhất là tháng 6-2015 phải hoàn thành phương án bổ sung ứng phó với bão mạnh, siêu bão trong thời gian tới...

H.V

Chia sẻ bài viết