21/07/2023 - 19:27

Các cơ quan báo chí đề nghị làm rõ nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc kéo dài 

(CT) - Chiều 21-7, đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp báo, đài định kỳ quý II năm 2023. Cùng dự có đại diện Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở, ngành thành phố và quận, huyện.

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các nhà báo của cơ quan báo chí thành phố và Trung ương, các địa phương có văn phòng trên địa bàn thành phố được thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, thành phố tích cực triển khai kịp thời các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HÐND thành phố về nhiệm vụ và giải pháp nên tình hình kinh tế tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 3,71%, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 4,09%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 11,37%, doanh thu ngành du lịch tăng 59%, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng 14,69% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục quan tâm đầu tư, đạt nhiều kết quả tích cực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững… 

Các nhà báo dự họp đã nêu nhiều vấn đề tồn tại kéo dài của thành phố thời gian qua. Trong đó, tình trạng thiếu máu cung cấp cho người bệnh tại Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP Cần Thơ; vụ án vi phạm đấu thầu mua vật tư y tế, kít xét nghiệm dịch COVID-19; việc thành phố chưa thành lập Trung tâm đấu thầu vật tư y tế và thuốc chữa bệnh tập trung; hiện nay đang thiếu gần 700 giáo viên các bậc học; tình trạng đào đường ở nội ô thời gian qua kéo dài gây bức xúc người dân; Dự án khu dân cư 3D Hưng Phú đã quy hoạch hơn 10 năm nhưng đến nay chưa hoàn thành; tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông của người dân làm nơi kinh doanh, buôn bán; việc thu phí bãi giữ xe và các dịch vụ phụ trợ của bãi giữ xe thành phố; Dự án Khu nhà ở giáo viên Trường Đại học Cần Thơ được thực hiện từ năm 2004, nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc xử lý các khu dân cư tự phát chưa thực hiện; việc xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ…

Lãnh đạo các sở, ngành, thành phố, quận huyện trả lời các vấn đề được nêu tại cuộc họp. Theo đó, để tháo gỡ việc thiếu máu tại Bệnh viện Truyền máu và Huyết học, Sở Y tế đã trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi đến UBND thành phố xem xét. Công trình Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ được Thủ tướng đang giao Tổ công tác của Chính phủ giải quyết vướng mắc để tiếp tục xây dựng. Thành phố thiếu giáo viên do đến nay còn 4 quận, huyện chưa tuyển giáo viên; số giáo viên nghỉ hưu, nghỉ việc nhiều; số lượng ứng viên tuyển dụng chưa đủ; chế độ chính sách chưa hấp dẫn thu hút. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 32 tuyến đường đang cải tạo, để khắc phục bức xúc của người dân, cơ quan chức năng thành phố đang chỉ đạo thi công vào ban đêm, tập trung thêm lực lượng đẩy nhanh tiến độ. Lô khu dân cư 3D Hưng Phú hơn 12ha tiến độ chậm, hiện thành phố đang rà soát và nếu không thực hiện thì sẽ xử lý theo quy định. Bãi giữ xe thành phố sẽ có các dịch vụ như căn tin, sửa chữa và bảo dưỡng xe… đang trình lãnh đạo thành phố phê duyệt. Đối với 148 khu dân cư tự phát trên địa bàn, lý do chưa trình UBND thành phố xem xét là đang chờ phê quyệt quy hoạch tích hợp thành phố, khi có phê duyệt quy hoạch sẽ xử lý đúng quy định. Việc chưa cấp giấy khu nhà ở giáo viên Trường Đại học Cần Thơ do thủ tục hành chính phức tạp, thành phố đang phối hợp với lãnh đạo trường để tháo gỡ. Vụ án vi phạm đấu thầu mua bán kít xét nghiệm COVID-19 với Công ty Cổ phần Việt Á đã khởi tố, kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng quy định...

Các vấn đề được lãnh đạo các sở, ngành thành phố và quận, huyện thông tin cụ thể, rõ nguyên nhân tồn tại, cho biết giải pháp khắc phục. Tại cuộc họp, đồng chí Dương Tấn Hiển đánh giá cao việc phối hợp tuyên truyền kịp thời, hiệu quả của các cơ quan báo chí về những thành tựu đạt được của thành phố. Đồng thời thông tin thêm những vấn đề báo chí phản ánh; chỉ đạo cơ quan chức năng thành phố nắm chặt tình hình, giải quyết thấu đáo, hiệu quả. Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết