04/11/2013 - 22:43

CÀ MAU: Thiếu vốn cho chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Ông Lê Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh đang triển khai 5 chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng giai đoạn từ nay đến năm 2015, tầm nhìn năm 2020, hướng tới năm 2030. Đây là chương trình lớn của địa phương, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng với tổng kinh phí trên 5.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, chương trình này đang gặp trở ngại do không có vốn.

Cũng theo ông Lê Văn Sử, đây là chương trình mục tiêu quốc gia, nhưng đến thời điểm này vốn phân bổ cho địa phương đang trong tình trạng "nhỏ giọt", trong khi nhiều hạng mục công trình đòi hỏi phải được tiến hành khẩn trương. Do đó, tỉnh ưu tiên đẩy mạnh công tác truyền thông cho người dân, nhất là dân sinh sống vùng ven biển có thông tin đầy đủ của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, qua đó hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng thực hiện tốt các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tiếp đến là chương trình xây dựng các khu tái định cư nhằm di dời trên 1.000 hộ dân đang sống tại những nơi không an toàn về nơi ở ổn định từ đây đến năm 2015. Hiện nay, tỉnh Cà Mau đang xây dựng 3 khu tái định cư ở huyện Ngọc Hiển và huyện Năm Căn nhằm phục vụ cho chương trình này.

Bên cạnh đó là đầu tư hệ thống đê điều, cống, bọng trong đó có nâng cấp tuyến đê biển có chiều dài lên tới 252 km, bao gồm đê biển Đông và đê biển Tây. Đây là công trình hết sức quan trọng vì quyết định tới khả năng làm hạn chế biến đổi thất thường của triều cường và nước biển dâng. Hiện nay tuyến đê biển Tây đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng nhưng không có vốn để nâng cấp. Được biết, riêng chương trình nâng cấp đê biển Tây đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lên tới 1.200 tỉ đồng, nhưng năm 2013 Cà Mau chỉ được phân bổ 30 tỉ đồng. Riêng đê biển Đông hầu như chưa được đầu tư.

TRẦN THÀNH NÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết