15/02/2009 - 10:43

Cà Mau: Không để rừng tràm U Minh Hạ bị cháy vào mùa khô

Thường trực UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt phương án phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2009, theo đó phấn đấu bằng mọi giá không để rừng tràm U Minh Hạ bị cháy.

Tỉnh đã xuất ngân sách trên 5 tỉ đồng để phân bổ cho Chi cục kiểm lâm, các Công ty lâm nghiệp, Vườn quốc gia để đầu tư, mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, bao gồm máy bơm nước, ống dẫn nước, hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện vận chuyển lực lượng chữa cháy, chi phí ăn uống cho lực lượng làm nhiệm vụ... Tỉnh đã huy động lực lượng đắp xong trên 500 con đập để giữ nước chữa cháy. Các công ty lâm nghiệp đang ráo riết luyện tập, bao gồm hướng dẫn cho nhân viên thao tác các phương tiện chữa cháy; bố trí người trực trên các chòi canh lửa...

Cà Mau hiện có 80.000 ha đất lâm phần (rừng tràm), trong đó có 38.000 ha đất có cây rừng. Việc tổ chức phòng chống cháy rừng mùa khô là một trong những công tác trọng tâm của chính quyền và nhân dân địa phương.

TRẦN THÀNH NÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết