08/10/2009 - 09:15

Cà Mau: Khắc phục tình trạng nhiều vùng ngọt hóa bị nhiễm mặn

Mặc dù đã được quy hoạch, chỉ dành trên dưới 300.000 ha đất nước ngọt để trồng lúa, nhưng đất trồng lúa ở một số vùng trong tỉnh Cà Mau tiếp tục bị nhiễm mặn, làm cho diện tích đất trồng lúa vốn bị hẹp ngày càng bị thu hẹp hơn.

Theo báo cáo từ Phòng Nông nghiệp của các huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình, hiện nay tại 3 huyện này có trên 12.000 ha đất dành để trồng lúa đã bị nhiễm mặn. Tình trạng nhiễm mặn có nhiều nguyên nhân, một là do người dân muốn nuôi tôm nên tự ý đưa nước mặn vào ruộng; hai là do hệ thống cống, đập, đê không chắc chắn nên cứ vào mùa mưa bão thì nước mặn tràn sâu vào đất liền, gây nhiễm mặn. Nguyên nhân cuối cùng là có sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền xã tại các huyện nói trên. Tình trạng nhiễm mặn nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ dẫn tới hậu quả, đó là quy hoạch bị phá vỡ, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng xấu thêm; sản xuất của người dân bị bấp bênh vì nuôi tôm không có hiệu quả so với trồng lúa.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã và đang tăng cường công tác quản lý, động viên, thuyết phục người dân tổ chức sản xuất theo đúng quy hoạch. Đề cao vai trò và trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong quản lý đất nông nghiệp. Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi cố ý đưa nước mặn vào ruộng lúa để nuôi tôm khi chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền.

TRẦN THÀNH NÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết