20/09/2010 - 09:59

Cà Mau: Cứu thuyền viên nước ngoài trên biển

Thông tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Cà Mau vào sáng ngày 19-9, Đồn Biên phòng 692 tại cửa biển thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời vừa tiếp nhận 1 thuyền viên nước ngoài, được tàu cá (biển số TG 92930 TS) của ông Trịnh Hùng, khóm 2 - TT Sông Đốc cứu khi đang trôi dạt trên biển.

Theo điều tra ban đầu của Đồn Biên phòng 692, nạn nhân tên ChSôi Sà Rum, sinh năm 1990, Thôn Trua Pen Son Ke, xã Sro Lóp, huyện Tha Bôn Kha, tỉnh Côm Puôl Chăm (Campuchia). Trước đó vào khoảng tháng 3-2010, ChSôi Sà Rum làm thuê cho một chủ tàu cá của Thái Lan (ngành nghề cào, không rõ tên tuổi, chỗ ở của ông chủ và số tàu). Trong quá trình làm việc trên biển, nhiều lần chứng kiến thuyền trưởng trên tàu ngược đãi, hành hạ thuyền viên đi cùng nên khoảng 19 giờ ngày 7-9-2010, lợi dụng sơ hở của thuyền trưởng, ChSôi Sà Rum đã ôm 2 cái can và mang theo 2 bộ quần áo nhảy xuống biển. Đến khoảng 1giờ ngày 8-9-2010 thì được phương tiện biển số TG 92930 TS, do ông Đặng Hoàng Quân, SN 1979, ở khóm 6, TT Sông Đốc phát hiện và cứu vớt. Phương tiện tiếp tục hoạt động trên biển đến sáng ngày 17-9-2010 vào đất liền bán thủy sản và trình báo với Trạm kiểm soát biên phòng Sông Đốc.

Đại úy Phan Xuân Huyền, Đồn phó trinh sát Đồn BP 692 cho biết: “Được các chiến sĩ chăm sóc kỹ lưỡng nên sức khỏe của nạn nhân hiện đã bình thường.

HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết