13/03/2016 - 16:36

BƯỚC TIẾN MỚI Ở ĐẢNG BỘ XÃ THẠNH THẮNG

4 năm qua, Đảng ủy xã Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh) đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4). Trong đó, Đảng ủy xã tập trung chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã; đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nhờ vậy, Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh"; xã đã được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lệnh, Thường trực Đảng ủy xã, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 vào cuối năm 2012, Đảng ủy chỉ ra hạn chế, khuyết điểm nổi cộm, như: Một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; không làm tròn nhiệm vụ; nói chưa đi đôi với làm; phong cách làm việc quan liêu; chưa sâu sát địa bàn, sát dân, chưa giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng của nhân dân; thiếu gương mẫu trong cuộc sống… Ngay sau đợt kiểm điểm, cùng với tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ nâng cao việc tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên thông qua các cuộc họp lệ. Qua đó, những cán bộ, đảng viên có hạn chế, khuyết điểm và những biểu hiện sa sút trong nhận thức và hành động đều được uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời. Anh Đặng Phúc Hoàn, đảng viên Chi bộ cơ quan, công chức tư pháp – hộ tịch xã, nói: "Trước đây, người dân còn phàn nàn về tinh thần, thái độ phục vụ của các cán bộ tại bộ phận một cửa. 4 năm nay, được lãnh đạo xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở; và trong các cuộc họp lệ của chi bộ, được các đảng viên góp ý, phê bình thẳng thắn nên từng cán bộ, công chức ở bộ phận một cửa đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn".

Sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã Thạnh Thắng lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nên xã đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2014. 

Song song đó, Đảng ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên các ban, ngành, đoàn thể xã, nhất là các đồng chí Đảng ủy viên, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phải sâu sát địa bàn ấp để tham gia các phong trào ở ấp – xem đây là một tiêu chí và thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ xã. Đồng chí Đinh Xuân Kỳ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Thắng, nói: "Được Đảng ủy phân công chỉ đạo và hỗ trợ ấp D1, thời gian qua, tôi nêu cao ý thức trách nhiệm, sắp xếp công việc cơ quan hợp lý để có thời gian đến ấp nắm tình hình và tham gia thực hiện các phong trào của ấp. Hàng tháng, tôi dự họp lệ với chi bộ ấp để hướng dẫn chi bộ sinh hoạt đúng nội dung, đề ra nghị quyết sát thực tế...". Theo đánh giá của các đồng chí Ban Chi ủy ấp D1, với sự chỉ đạo và hỗ trợ của đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ, thời gian qua, nhiều phong trào của ấp đã được củng cố và phát triển mạnh; hàng năm, các chỉ tiêu trên giao ấp đều hoàn thành. Đến nay, nhân dân trong ấp xã xây dựng được cánh đồng lớn hơn 200 ha và đóng góp 11 km đường xanh - sạch - đẹp. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy khẳng định: Hầu hết các Đảng ủy viên và cán bộ xã được phân công chỉ đạo ấp đã nâng cao ý thức trách nhiệm, sắp xếp công việc được giao hợp lý, dành nhiều thời gian đến ấp để tham gia cùng cán bộ ấp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào cách mạng của địa phương; đồng thời, các cán bộ cũng phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong các phong trào, được nhân dân tin tưởng, noi theo. Nhờ vậy, các phong trào của xã ngày càng phát triển mạnh, các chỉ tiêu huyện giao đều thực hiện đạt và vượt.

CHĂM LO PHÁT TRIỂN KINH TẾ, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Đến xã Thạnh Thắng, chúng tôi nhận thấy diện mạo xã ngoại thành giờ đây đã có sự đổi thay nhanh chóng. Nhiều tuyến đường lát gạch gồ ghề nay được thay bằng đường bê tông, đường nhựa rộng rãi, sạch đẹp; nhiều cây cầu ván ọp ẹp ngày trước, giờ là cầu bê tông nối ấp liền ấp; các công trình xây dựng cơ bản, như: trạm y tế, trường mẫu giáo, trường tiểu học, chợ nông thôn, nhà văn hóa… được đầu tư xây dựng bề thế, khang trang.

Trao đổi ý kiến với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Lệnh, Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Trước đây, do Đảng ủy lãnh đạo công tác vận động quần chúng chưa mang lại hiệu quả cao, mặt khác xã chưa tranh thủ được sự hỗ trợ và đầu tư của cấp trên nên kết cấu hạ tầng xã vẫn còn thấp kém ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đây là một trong những hạn chế, khuyết điểm được Đảng ủy xã phân tích, chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4. Sau đợt kiểm điểm, bên cạnh tranh thủ đầu tư của huyện và thành phố để xây dựng các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa…, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND rà soát, lập kế hoạch xin chủ trương của huyện đầu tư nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường, cây cầu theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Khi được huyện chấp thuận, Đảng ủy chỉ đạo cán bộ các ban, ngành, đoàn thể xã bám sát địa bàn, nắm tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và đẩy mạnh công tác vận động nhân dân đóng góp để thực hiện. Trong quá trình tuyên truyền, vận động, những hộ chưa đồng thuận, Đảng ủy chỉ đạo thành lập tổ đến nhà tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người dân hiểu lợi ích chung. Nhờ vậy, việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng giao thông rất hiệu quả. Từ năm 2013 đến nay, nhân dân trong xã đã đóng góp hơn 21 tỉ đồng cùng nhà nước đổ bê tông nhiều tuyến đường và xây dựng nhiều cây cầu bê tông. Tiêu biểu như tuyến đường B1 bên phải và bên trái dài 10.800m, mặt rộng 3m; tuyến đường C1 dài 5.400m, mặt rộng 3m; tuyến đường D1 dài 5.400m, mặt rộng 3m…

Sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã Thạnh Thắng đã tập trung lãnh đạo nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Điển hình là việc lãnh đạo vận động nông dân xây dựng cánh đồng lớn. Cùng chúng tôi ngắm cánh đồng lúa trĩu bông như dải lụa vàng trải dài tít tắp, anh Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Quản lý cánh đồng lớn ấp B1, nói: "Cánh đồng lớn này diện tích hơn 200 ha. Theo chủ trương của chính quyền địa phương, 110 hộ trong ấp đã xây dựng cánh đồng này từ hơn 3 năm trước. Những hộ tham gia sản xuất trong cánh đồng lớn được doanh nghiệp hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật sản xuất và bao tiêu sản phẩm nên mỗi ha trong cánh đồng lớn người dân lời cao hơn mỗi ha bên ngoài 10 triệu đồng". Chủ tịch Hội Nông dân xã, Bùi Trung Thịnh, cho biết: 4 năm qua, xã đã vận động bà con xây dựng được 6 cánh đồng lớn, với tổng diện tích 1.066 ha. Trong đó, xã đã ký với các doanh nghiệp hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho hơn 500 ha. Ước tính mỗi ha sản xuất trong cánh đồng lớn lời cao hơn diện tích bên ngoài 10%. Nhờ vậy đời sống các gia đình ngày càng khấm khá hơn". Song song đó, Đảng ủy xã lãnh đạo các đoàn thể quan tâm hỗ trợ vốn, kỹ thuật giúp đoàn viên, hội viên phát triển chăn nuôi. 4 năm qua, các đoàn thể xã thường xuyên tín chấp cho đoàn viên, hội viên vay hơn 5 tỉ đồng để nuôi heo; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi heo cho hơn 300 đoàn viên, hội viên. Nhờ vậy, đến nay, toàn xã đã có 206 hộ nuôi heo, trong đó có 150 hộ nuôi quy mô từ 10 con trở lên. "Nhờ đẩy mạnh xây dựng cánh đồng lớn và phát triển chăn nuôi, đời sống của nhân dân ngày càng khấm khá hơn. Năm 2015, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 29,4 triệu đồng, toàn xã chỉ còn 1,77% hộ nghèo theo tiêu chí mới" – đồng chí Nguyễn Văn Lệnh, Thường trực Đảng ủy xã, nhấn mạnh.

*

* *

Với việc triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, Đảng ủy xã Thạnh Thắng tạo được bước tiến mới trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là nền tảng quan trọng để Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết