29/05/2026 - 14:19

Bùng nổ du lịch làm đẹp tại Hàn Quốc 

Ngày càng nhiều du khách đến Hàn Quốc thực hiện liệu pháp ánh sáng đỏ hay tiêm Botox để làm mờ nếp nhăn, cũng như nâng cơ bằng sóng siêu âm để làm săn chắc đường viền vùng hàm.

Một du khách đang điều trị bệnh về da tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Maria Zu là một trong số đó. Cách đây 8 năm, du khách người Mexico này lần đầu đến thủ đô Seoul chỉ để tham quan, nhưng những chuyến đi gần đây, phần lớn thời gian của Zu là dành cho các phòng khám chăm sóc da. Cựu tiếp viên hàng không từng đến xứ sở kim chi ít nhất 6 lần tiết lộ, cô thường kết hợp nhiều phương pháp điều trị không xâm lấn trong các chuyến du lịch Hàn Quốc. “Tôi cảm thấy an toàn khi đến nước này chăm sóc da. Không chỉ riêng chăm sóc da, Hàn Quốc đang làm rất tốt trong nhiều lĩnh vực. Ước mơ của tôi là được sống ở đây” - Zu cho biết. 

Zu là một trong số hàng triệu người đam mê làm đẹp đang thúc đẩy ngành du lịch cũng như nền kinh tế Hàn Quốc, nơi có hàng ngàn phòng khám chăm sóc da. Đáng chú ý, du khách đến đây thường tìm kiếm các phương pháp điều trị như liệu pháp ánh sáng đỏ - công nghệ sử dụng ánh sáng cận hồng ngoại chiếu qua da, kích thích sản sinh collagen, giảm viêm và làm dịu da, đồng thời hỗ trợ phục hồi cơ thể và trẻ hóa - hoặc tiêm Botox để làm mờ nếp nhăn, cũng như “nâng cơ” bằng sóng siêu âm để làm săn chắc đường viền hàm, chứ không chỉ là phẫu thuật nâng mũi hay tạo mí mắt như những năm trước.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, hơn 2 triệu người nước ngoài đã đến quốc gia Đông Bắc Á này để điều trị y tế vào năm 2025, tăng mạnh so với 1,17 triệu người vào năm 2024. Tờ Korea Herald dẫn số liệu từ Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc cho thấy khách nước ngoài và người đi cùng đã chi 12.000 tỉ won (tương đương 8,1 tỉ USD) trong năm 2025. Đa số khách quốc tế đến Hàn Quốc là để điều trị các bệnh về da, trong khi 1 trong số 9 người đến nước này để phẫu thuật thẩm mỹ.

“Hiện nay, chúng tôi thấy du khách nước ngoài đến Hàn Quốc chi cho dịch vụ y tế nhiều hơn cho du lịch. Chúng tôi hy vọng sẽ duy trì đà này bằng cách quảng bá các dịch vụ như điều trị chống lão hóa cho du khách trung niên” - Hong Seung-wook, giám đốc kinh doanh chăm sóc sức khỏe tại Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc, cho hay.

Theo Reuters, điểm thu hút du khách của Hàn Quốc chính là giá cả và chuyên môn trong làm đẹp, cho phép họ cung cấp các công nghệ và kỹ thuật đi trước các nước phương Tây nhiều năm. Một số du khách nói rằng chi phí chăm sóc da ở Hàn Quốc rẻ hơn nhiều so với ở quê nhà, trong khi họ không gặp bất kỳ vấn đề nào về giao tiếp, bởi nhiều phòng khám có điều phối viên đa ngôn ngữ.

Se-rin Lee, giám đốc khoa da liễu thẩm mỹ của Lienjang, phòng khám thẩm mỹ tại quận Gangnam giàu có ở thủ đô Seoul, nói rằng sự cạnh tranh giữa các phòng khám thẩm mỹ khiến giá làm đẹp phải chăng. Theo bà Lee, trung bình mỗi ngày Lienjang có khoảng 100 bệnh nhân nước ngoài và mỗi người chi khoảng 1,5 triệu won.

Theo Hiệp hội Da liễu Hàn Quốc, hiện có khoảng 15.000 phòng khám chăm sóc da trên khắp nước này, chủ yếu do các bác sĩ đa khoa điều hành chứ không phải bác sĩ da liễu.

Sự nổi tiếng toàn cầu của phim truyền hình, phim điện ảnh Hàn Quốc và các nghệ sĩ K-pop thu hút lượng lớn du khách quốc tế đến nước này. Năm 2025, Hàn Quốc thu hút kỷ lục gần 19 triệu du khách. Tổng thống Lee Jae Myung đặt mục tiêu thu hút 30 triệu du khách mỗi năm vào năm 2029.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết