09/04/2010 - 08:30

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Bộ Tư pháp là một mắt xích quan trọng trong tiến trình cải cách tư pháp

Sáng 8-4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã làm việc với Bộ Tư pháp về công tác cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành tư pháp đã hoàn thành khối lượng lớn công việc giúp Chính phủ, Quốc hội xây dựng, triển khai và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chủ tịch nước đánh giá hệ thống tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp được hoàn thiện từ Trung ương tới cơ sở; đội ngũ cán bộ tư pháp được tăng cường về số lượng và nâng cao về chất lượng; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp được ngành quan tâm thông qua các hoạt động nghiên cứu, trao đổi chuyên gia, hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật... Chia sẻ với những khó khăn mà ngành tư pháp đang phải tháo gỡ, Chủ tịch nước mong rằng toàn ngành tiếp tục nỗ lực và có những đóng góp tích cực trong tiến trình cải cách tư pháp của đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đồng tình với những phân tích về tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách tư pháp của Bộ Tư pháp, đặc biệt là vai trò tham mưu của Bộ trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tiến độ xây dựng một số văn bản, đề án còn chậm so với kế hoạch, nhất là các văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ hoặc liên tịch ban hành. Số lượng và chất lượng đội ngũ công chức trong ngành tư pháp nhìn chung chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ tư pháp cấp huyện và cấp xã nhiều nơi còn mỏng, chuyên môn, nghiệp vụ nhiều hạn chế...

Chủ tịch nước nêu rõ: Đất nước ta đang hội nhập mạnh mẽ vì chỉ có hội nhập mới phát triển. Trong quá trình hội nhập có những thuận lợi và khó khăn đan xen, vì vậy cần tận dụng những thuận lợi để phát triển đồng thời tích cực khắc phục những khó khăn gặp phải. Chủ tịch nước chỉ rõ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là vấn đề quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta. Để thực hiện được nội dung này, chúng ta cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và Bộ Tư pháp đóng một vai trò tích cực trong quá trình này... Bộ Tư pháp cần tiếp thu và chọn lọc kinh nghiệm của bạn bè quốc tế để áp dụng vào thực tiễn nước ta. Khẳng định Bộ Tư pháp là một mắt xích quan trọng trong tiến trình cải cách tư pháp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị Bộ tiếp tục đóng góp tích cực giúp Chính phủ, Quốc hội trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, Bộ Tư pháp cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân; chỉ đạo kiện toàn hệ thống tổ chức để nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy tư pháp. Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh tới tầm quan trọng của công tác thi hành án dân sự gắn với đảm bảo quyền của công dân và yêu cầu phải có bước đột phá trong công tác thi hành án dân sự, tạo chuyển biến cơ bản về công tác thi hành án dân sự. Chủ tịch nước cũng cho rằng cần tăng cường bổ trợ tư pháp theo hướng xã hội hóa; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, có chính sách thu hút, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ tư pháp; tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao...

QUYỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết