04/02/2018 - 17:45

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ Tư lệnh Lục quân - Quân đội Hoàng gia Campuchia ký kết biên bản hợp tác năm 2018 

Tại TP Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ Tư lệnh Lục quân - Quân đội Hoàng gia Campuchia (Bộ Tư lệnh Lục quân) vừa tiến hành ký kết biên bản hợp tác năm 2018.

Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh Quân khu 9 và ngài Thống tướng Meas Sophea, Phó Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia kiêm Tư lệnh Lục quân ký kết biên bản hợp tác năm 2018.        

 

Dự buổi ký kết, phía Bộ Tư lệnh Quân khu 9 có Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn; về phía Bộ Tư lệnh Lục quân, ngài Thống tướng Meas Sophea, Phó Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia kiêm Tư lệnh Lục quân làm trưởng đoàn.

Theo nội dung biên bản được hai bên ký kết, Bộ Tư lệnh Lục quân cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân khu 5, Cục Phát triển Bộ Quốc phòng của Quân đội Hoàng gia Campuchia và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 sẽ thực hiện những nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt, phổ biến đến quân đội và nhân dân hai nước hiểu rõ những nội dung trong tuyên bố chung giữa Vương quốc Campuchia với Nước CHXHCN Việt Nam (ký ngày 21-12-2016); nội dung Nghị định thư của việc hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia và Bộ Quốc phòng Nước CHXHCN Việt Nam (ký kết ngày 16-1-2018); tăng cường hợp tác giữa các lực lượng trong nắm thông tin, trao đổi thông tin, giải quyết tin; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, tìm kiếm, cất bốc hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục truyền thống, vận động nhân dân hai nước thực hiện nghiêm Hiệp ước biên giới; phân định, cắm mốc biên giới và xây dựng đường dân sinh dọc biên giới của hai nước…

Ngoài ra, nội dung biên bản còn quy định nhiệm vụ cụ thể của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ Tư lệnh Lục quân cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân khu 5, Cục Phát triển Bộ Quốc phòng thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác.

Tin, ảnh: HỒNG HIẾU

Chia sẻ bài viết