04/08/2009 - 07:37

Bổ sung phác đồ điều trị phù hợp với diễn biến của dịch cúm A(H1N1)

* Đã có 971 trường hợp nhiễm cúm A(H1N1)

Ngày 3-8, Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Xuất phát từ diễn biến của dịch cúm A(H1N1) đã lan ra cộng đồng và khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cũng như năng lực xét nghiệm của nước ta, Bộ Y tế đã bổ sung một số hướng dẫn cụ thể trong phác đồ “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H1N1)” đuợc ban hành từ ngày 29-4. Phác đồ mới này thay thế cho Quyết định số 1440/QĐ-BYT ngày 29-4-2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm heo A (H1N1) ở người” và áp dụng tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh kể từ 3-8.

Về tình hình dịch tại nước ta, Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế thông báo: Số ca dương tính với cúm A(H1N1) ở nước ta đến 17 giờ ngày 3-8 là 971 trường hợp dương tính, không có tử vong. Trong đó, số ca mới phát hiện trong ngày là 35 trường hợp và hầu hết là ở khu vực miền Nam với 26 ca. Ngày 3-8, ở miền Bắc phát hiện thêm 4 ca dương tính, còn ở miền Trung là 2 ca và Tây Nguyên là 3 ca. Đến ngày 3-8, số bệnh nhân đã ra viện là 470; 501 trường hợp còn lại, tính cả 35 trường hợp mới phát hiện trong ngày hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.

* Tình hình dịch trên thế giới: Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh Châu Âu (ECDC) thông báo đến ngày 3-8, toàn thế giới đã ghi nhận 184.870 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) tại 153 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có 1.252 trường hợp tử vong. Tại khu vực Đông Nam Á, tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, số trường hợp mắc mới tăng nhanh, số ca tử vong đã tương đối lớn. Đặc biệt tại Thái Lan đã ghi nhận 8.879 trường hợp dương tính, 65 ca tử vong.

* Chiều 3-8, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Kiên Giang xác nhận đã có 6 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1). Các trường hợp này đều có quá trình tiếp xúc với một Việt kiều bị nhiễm cúm A(H1N1) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP Hồ Chí Minh. Hiện nay, 6 bệnh nhân này được điều trị cách ly theo quy định.

Ngoài ra, ngành y tế Kiên Giang cũng đang cách ly theo dõi 3 trường hợp nghi nhiễm khác; trong đó có 1 học sinh. Điều đáng lo ngại là khả năng lây lan bệnh trong trường học. Do vào ngày 3-8, đồng loạt nhiều trường tiểu học và THCS ở tỉnh Kiên Giang bắt đầu vào năm học mới. Vì vậy, việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh đang rất cấp thiết.

Chia sẻ bài viết