19/07/2012 - 08:07

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chấm thi của Trường Đại học Cần Thơ

* Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn trước ngày 10-8
* Trường Đại học Cần Thơ sẽ công bố kết quả thi tuyển sinh vào ngày 25-7

(CT)- Ngày 18-7-2012, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra tình hình chấm thi tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2012 của Trường Đại học Cần Thơ.

Theo báo cáo của lãnh đạo Trường ĐH Cần Thơ, trường có 62.178 thí sinh dự thi trong tổng số 73.529 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm 84,6%. Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, ngày 14-7, trường đã tiến hành chấm bài thi môn tự luận và trắc nghiệm của thí sinh. Đối với các môn thi trắc nghiệm, đến nay, trường đã quét xong và đang kiểm dò; dự kiến ngày 20-7 kiểm dò xong bài thi và gửi dữ liệu cho Bộ GD&ĐT. Với các môn thi tự luận, trường đã huy động 543 cán bộ chấm thi và đến nay đã chấm xong vòng 1 tất cả các môn (trừ môn Toán, khối D); trường đang tiến hành chấm vòng 2 và thống nhất điểm thi môn tự luận. Dự kiến, trường sẽ chấm xong tất cả các môn thi vào ngày 22-7 và công bố kết quả thi tuyển sinh vào ngày 25-7-2012.

PGS.TS Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, cho biết: Qua thống kê từ 20 túi bài thi của thí sinh (bốc ngẫu nhiên), phổ điểm của các môn thi từ bằng đến hơn 5 điểm ở năm 2012 có tỷ lệ cao hơn so với năm 2011. Vì thế, dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành năm nay của trường cao hơn từ 0,5-1 điểm so với năm 2011.

Qua kiểm tra công tác chấm thi của Trường ĐH Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo nhà trường trong việc tổ chức khâu chấm bài thi của thí sinh, như: nghiêm túc, đúng qui chế; kết quả của các bài thi mang tính phân loại cao. Sau khi có kết quả chấm thi của các trường, dự kiến trước ngày 10-8, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm sàn, làm cơ sở để các trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển.

B.NGỌC

Chia sẻ bài viết