22/04/2020 - 20:03

Bình Thủy
Vận động 3.459 phần quà và 31,5 tấn gạo hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 

(CT)- Theo Thường trực Quận ủy Bình Thủy, tính đến nay, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể trong quận đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp 3.459 phần quà, 800kg chả cá, 110 thùng mì và 400 trứng gà, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng; vận động cán bộ, công chức, viên chức đóng góp 150 triệu đồng, để hỗ trợ người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. 

Cấp gạo cho người khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 tại điểm ATM gạo phường An Thới. Ảnh: ANH DŨNG

Song song đó, lãnh đạo quận và các phường vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp 31,5 tấn gạo, lập 2 điểm ATM gạo tại phường Trà Nóc và phường An Thới để các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động mất việc do dịch COVID-19 đến nhận. Tính đến thời điểm này, các đối tượng đã đến nhận hơn 10 tấn gạo tại các điểm ATM gạo.

m Từ đầu tháng 4 đến nay, các cấp Hội Nông dân quận Bình Thủy phối hợp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận Bình Thủy phát 4.000 tờ bướm tuyên truyền về tác hại của dịch COVID-19. Hội Nông dân quận cũng đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp  4,5 triệu đồng để thực hiện cuộc vận động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID -19 do Trung ương Hội và Ủy ban MTTQVN thành phố phát động, phát 1.000 khẩu trang và 10 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn… với tổng số tiền trên 10 triệu đồng.

ANH DŨNG - Thanh Thư

Chia sẻ bài viết