26/02/2011 - 09:54

Biến đổi khí hậu tại ĐBSCL và các thiệt hại liên quan đến sông Mê Công

(CT)- Ngày 25-2-2011, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ và Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài nguyên nước (WARECOD) tổ chức diễn đàn “Biến đổi khí hậu (BĐKH) tại ĐBSCL - các thiệt hại liên quan đến sông Mê Công năm 2010”. Tham dự diễn đàn có các nhà khoa học thuộc các viện, trường, lãnh đạo các ban, ngành hữu quan ở các tỉnh, thành ĐBSCL .

Theo thống kê, năm 2010 Việt Nam đã có trên 350 người chết và mất tích, 2.300 căn nhà bị sập, tổng thiệt hại ước tính gần 13.000 tỉ đồng, nguyên nhân chủ yếu do BĐKH gây ra. Ở khu vực ĐBSCL có nhiều địa phương bị nước biển xâm nhập mặn sâu làm thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, nhiều khu vực đã thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt... Theo dự báo, năm nay hạn hán sẽ xảy ra nghiêm trọng ở Việt Nam, trong đó có khu vực ĐBSCL. Đặc biệt, hạn hán làm cho nước sông Mê Công xuống thấp tới mức kỷ lục trong vòng 20 năm qua, tạo điều kiện cho dịch hại phát triển phá hoại mùa màng, nhất là chuột, sâu, rầy... và làm cho nước mặn tràn sâu vào nội đồng khiến cho khoảng 100.000 ha lúa có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung phân tích về nguồn tài nguyên nước ở ĐBSCL, cảnh báo những ảnh hưởng của vùng ĐBSCL từ sông Mê Công do các dự án tác động, nhất là các dự án thủy điện làm thiếu nước, phù sa, nguồn cá và hệ sinh thái... Từ đó, diễn đàn đề ra nhiều giải pháp để ứng phó trong thời gian tới nhằm giảm thiểu thiệt hại như: làm đê bao kết hợp hệ thống cống và trạm bơm ở các vùng ven biển để tránh ngập lụt; xây dựng hồ chứa nước ngọt ngay tại ĐBSCL trong các vùng ngập hay bán ngập để trữ nước, tránh tình trạng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất; ứng dụng công nghệ vật liệu mới vào xây dựng các công trình để giảm chi phí...

H.V

Chia sẻ bài viết