12/07/2014 - 08:48

Bida Cần Thơ còn nhiều trăn trở

Quốc Nam vừa được trang bị cây cơ đạt yêu cầu chuyên môn hồi tháng trước. 

Trong những môn thể thao tham dự Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc 2014, bida là môn có số lượng VĐV “khiêm tốn” nhất, với chỉ 1 VĐV là Phạm Quốc Nam. Từ năm 2011 đến nay, “đơn đả độc đấu” trên các đấu trường, Phạm Quốc Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và luôn giữ phong độ ổn định để mang lại hy vọng cho bida Cần Thơ.

Phạm Quốc Nam đã gắn bó với bida Cần Thơ hơn 8 năm, từ lúc bida Cần Thơ thành lập đội tuyển đầu tiên tham dự Đại hội TDTT toàn quốc năm 2006. Tại Đại hội năm đó, bida Cần Thơ chỉ có duy nhất 1 HCB của tay cơ Trần Văn Chợ nội dung carom 1 băng, còn Quốc Nam chưa có thành tích gì nổi bật. Tuy nhiên 2 năm sau đó, cùng với “đàn anh” Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Thành Đức, Huỳnh Vạn Năng, Quốc Nam đã tạo được sự chú ý tại các giải vô địch quốc gia, giải các tay cơ xuất sắc nhất, khi thường xuyên lọt vào chung kết. Dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Quốc Nam là vào năm 2010, khi anh lần lượt đoạt HCB giải các tay cơ xuất sắc nhất (nội dung carom 1 băng) và HCĐ giải vô địch quốc gia vòng 1 (nội dung carom 1 băng). Đến năm 2011, do cơ sở vật chất bộ môn bida thiếu thốn, chế độ của VĐV không cao, các VĐV của đội tuyển bida Cần Thơ lần lượt ra đi, chỉ còn Quốc Nam vẫn tiếp tục trụ lại và kiên trì tập luyện. Sự nỗ lực cộng với niềm đam mê, Quốc Nam ngày càng khẳng định bản lĩnh ở đấu trường quốc gia, đoạt HCĐ vòng chung kết giải vô địch quốc gia năm 2013 và được xem là 1 trong 8 “hạt giống” của giải Bida carom 3 băng quốc tế Bình Dương năm 2013.

Mặc dù có sự tiến bộ về trình độ chuyên môn, nhiều năm liền bảo vệ danh hiệu kiện tướng quốc gia, nhưng tay cơ 31 tuổi cũng tỏ ra căng thẳng khi nói về nhiệm vụ tại Đại hội TDTT toàn quốc năm nay. Quốc Nam chia sẻ: “Các đối thủ rất mạnh. Điều thuận lợi là Nam đã được trang bị đủ dụng cụ chuyên môn, hơn nữa câu lạc bộ bida mà Nam tập luyện hằng ngày vừa bổ sung 4 bàn đạt chuẩn quốc gia. Điều kiện tập luyện ổn định, tinh thần Nam cũng thoải mái hơn nhiều”. Dự kiến, có khoảng 20 tỉnh, thành sẽ cử VĐV tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc, trong đó đáng ngại nhất là các đội tuyển bida TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng vốn sở hữu nhiều tay cơ đẳng cấp, giàu kinh nghiệm, từng thi đấu tại SEA Games như: Lý Thế Vinh, Dương Anh Vũ, Ngô Đình Nại, Đặng Đình Tiến...

Phong trào bida tại Cần Thơ đang có xu hướng phát triển, với trên 10 CLB đã được thành lập, thu hút đông đảo thành viên đến sinh hoạt. Tuy nhiên, điều trăn trở là người chơi rầm rộ nhưng việc xây dựng lực lượng VĐV cho các tuyến đội tuyển của bida Cần Thơ dường như “quá xa vời”. Theo cách nói của một tay cơ lâu năm, bida là môn thể thao “gừng càng già càng cay”, để có thể đánh tốt, người chơi không chỉ có lòng đam mê, năng khiếu, mà cần có thời gian tập luyện thường xuyên, lâu dài, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu. Ví như tay cơ Đặng Đình Tiến giành HCV SEA Games 27 ở tuổi 53, Mã Đình Cẩm nhiều năm vô địch quốc gia hiện đã 35 tuổi. Nhìn lại bida Cần Thơ, từ lúc có đội tuyển đến nay vẫn còn nhiều khó khăn: thiếu trang thiết bị dụng cụ, kinh phí… Quốc Nam cho biết, hằng năm anh được hỗ trợ tiền tham gia 2 giải đấu thuộc hệ thống quốc gia, còn đối với các giải mở rộng Nam tham dự bằng kinh phí tự túc.

Trước khi tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc năm nay, Phạm Quốc Nam sẽ có cơ hội đánh giá lại năng lực tại giải Bida Bình Dương mở rộng diễn ra trong tháng 8 này.

Bài, ảnh: Xuân Nguyên

Chia sẻ bài viết