09/08/2023 - 19:55

Bí thư Thành ủy Cần Thơ giao ngành y tế 3 đề án mới  

(CT) - Chiều 9-8, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, làm việc với Sở Y tế thành phố và đến thăm các Bệnh viện (BV) Ung bướu, BV Phụ sản thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thực Hiện cùng tham dự buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu (bìa phải) và các lãnh đạo thành phố đến thăm BV Ung bướu TP Cần Thơ. Ảnh: THU SƯƠNG 

BS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, báo cáo với Bí thư Thành ủy về tình hình hoạt động của ngành y tế thành phố thời gian qua. Y tế Cần Thơ phát triển mạnh cả hệ thống công lập và tư nhân, nổi bật trong nhiều lĩnh vực chuyên khoa, ứng dụng kỹ thuật cao, chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trong vùng. Tuy nhiên, ngành y tế hiện đối mặt với rất nhiều thách thức, vướng mắc cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, giá khám chữa bệnh dịch vụ, chế độ đãi ngộ nguồn nhân lực y tế, hệ lụy kéo dài của dịch COVID-19 gồm cả nợ vật tư y tế chưa thanh quyết toán... ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động, phát triển của ngành nói chung, từng đơn vị nói riêng. Ngành y tế bước đầu thực hiện đề án chuyển đổi số. Mới đây, các y bác sĩ Cần Thơ đã đến TP Hồ Chí Minh học hỏi kinh nghiệm, ký kết hợp tác với tuyến trên, tìm giải pháp củng cố, phát triển trong bối cảnh nhiều khó khăn, thiếu thốn. 

Hai BV Ung bướu và BV Phụ sản TP Cần Thơ đều là BV chuyên khoa của vùng, đáp ứng nhu cầu điều trị cho số lượng lớn người bệnh miền Tây, góp phần rất lớn giảm tải cho tuyến trên. Hiện các BV này đều gặp khó khăn chung về cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu thốn trang thiết bị cũng như nhiều khó khăn khác của ngành y.

BS Nguyễn Hữu Dự, Giám đốc BV Phụ sản TP Cần Thơ báo cáo với lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố về những khó khăn hiện tại. 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện, lãnh đạo thành phố và các sở ngành ghi nhận nỗ lực lớn của ngành y tế thời gian qua và luôn sát cánh, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị. Tuy nhiên, nhiều vấn đề liên quan đến tài chính trong đầu tư công, kinh phí hoạt động cần thực hiện theo quy định, phân cấp từ trung ương đến địa phương. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên y tế toàn thành phố đã vượt qua khó khăn, khắc phục hệ lụy của dịch COVID-19, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với những khó khăn, vướng mắc hiện tại, các đơn vị cần tiếp tục kiên trì, tin tưởng vào truyền thống tốt đẹp của ngành y, cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân; tuân thủ các quy định pháp luật, tham khảo học hỏi các đơn vị làm tốt ở các địa phương khác để từng bước tháo gỡ, tổ chức thực hiện, phát triển. Bên cạnh đề án chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy đề xuất ngành y tế thành phố tập trung xây dựng, phát triển giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030 các đề án: Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế; Tăng cường điều kiện chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố; Nâng cao chất lượng các cơ sở y tế ngoài công lập. Từ đó, giải quyết những khó khăn trong nội tại hệ thống, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, thu hút nguồn lực tư nhân đầu tư cho y tế tại Cần Thơ… Theo đánh giá của Bí thư Thành ủy, ngành y tế Cần Thơ có nhiều lợi thế và tiềm năng để phát triển mạnh mẽ và mong rằng tập thể cán bộ y tế toàn thành phố tiếp tục đoàn kết, gắn bó và chia sẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Tin, ảnh: THU SƯƠNG 

Chia sẻ bài viết