10/02/2021 - 18:52

Bí thư, Chủ tịch thành phố thăm, động viên tuyến đầu chống dịch COVID-19 

(CTO) - Chiều 10-2 (ngày 29 tháng Chạp âm lịch), đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Sở Y tế đến thăm Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ và Khu cách ly tập trung ở Trung đoàn 932 (quận Ô Môn).

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các thầy thuốc.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ đã cách ly y tế cho 59 trường hợp. Trong đó, đã điều trị thành công cho 10 trường hợp mắc COVID-19. 

Tại buổi thăm, bác sĩ Trần Mạnh Hồng, Giám đốc bệnh viện, đã kiến nghị thành phố cho đổi tên bệnh viện thành Bệnh viện Phổi TP Cần Thơ, đầu tư trang bị máy CT Scan và phòng áp lực âm cũng như quan tâm đến việc đầu tư nhân lực, nhất là bác sĩ cho bệnh viện.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao quà cho bệnh viện. 

Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường cho rằng việc trang bị phòng áp lực âm và máy CT Scan là rất cần thiết, đề nghị lãnh đạo bệnh viện và  Sở Y tế nhanh chóng làm đề xuất để đưa vào danh mục ghi vốn trung hạn. Lãnh đạo thành phố cũng thống nhất đổi tên bệnh viện để đồng bộ hệ thống trong cả nước và tránh sự mặc cảm cho bệnh nhân. Về nhân sự, Sở Y tế ưu tiên phân bổ bác sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng cho bệnh viện. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng cần có cơ chế chính sách, liên kết thu hút nhân lực.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy ghi nhận nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ ở khu cách ly.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, ghi nhận và biểu dương nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện. Việc điều trị thành công 10 ca mắc COVID-19, các ca lao kháng thuốc, siêu kháng thuốc đã thể hiện vai trò trung tâm y tế vùng ĐBSCL; đồng thời đề nghị bệnh viện phân công  ê-kíp trực, luôn trong tư thế sẵn sàng phòng chống dịch COVID-19.

Tại 2 khu cách ly ở Trung đoàn Bộ binh 932 và Trường Bắn ĐBSCL đã tiếp nhận cách ly 3.024 công dân. Hiện tại còn 42 công dân đang cách ly tại khu cách ly Trung đoàn 932.  

Đại diện khu cách ly báo  cáo với các đồng chí lãnh đạo thành phố. 

Đồng chí Lê Quang Mạnh động viên, chia sẻ với các cán bộ, chiến sĩ ở lại khu cách ly làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, đề nghị lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Trung đoàn 932 quan tâm, chăm lo cho các cán bộ, chiến sĩ ở khu cách ly. Đồng thời đề nghị các cán bộ chiến sĩ chuẩn bị tốt nhất cho tình huống xấu nhất trong phòng chống dịch.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết