Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: cán bộ, đảng viên phải “…là người đày tớ trung thành của nhân dân, người công bộc tận tụy…”, bằng tinh thần học Bác “lấy dân làm gốc”, luôn xem “việc nước, việc dân” là đầu, hơn 20 năm làm Bí thư Chi bộ ấp Trà Canh B, xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ, ông Lý Đông đã phát huy vai trò cầu nối quan trọng của mình tại cơ sở, luôn sâu sát, gần dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đưa tiếng nói của nhân dân đến gần với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ông Lý Đông bên cây cầu và tuyến đường do ông vận động xây dựng.
Với địa phương, ông Lý Đông là Bí thư Chi bộ ấp có số năm gắn bó địa bàn lâu nhất. Gắn với chữ “nhất” thì ấp Trà Canh B là ấp có đông đồng bào Khmer nhất của xã với gần 70% dân số; ấp có số hộ nghèo, cận nghèo cao nhất của xã, chiếm gần 40%; Trà Canh B là 1 trong 4 ấp nghèo được công nhận ấp có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của xã. Vậy mà, bằng tinh thần học Bác “lấy dân làm gốc”, luôn xem “việc nước, việc dân” là đầu, hơn 20 năm làm Bí thư Chi bộ ấp, ông Lý Đông đã phát huy vai trò cầu nối quan trọng của mình tại cơ sở, luôn sâu sát, gần dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đưa tiếng nói của nhân dân đến gần hơn với cấp ủy, chính quyền địa phương. Những năm qua, mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được ông thông tin kịp thời đến bà con. Nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt được ông Lý Đông đưa ra đã giải quyết bài toán về hạ tầng, giao thông, việc làm…thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ấp đặc biệt khó khăn - Trà Canh B.
Sinh ra và lớn lên tại địa phương, hơn ai hết, ông Lý Đông hiểu rõ từng địa bàn dân cư, từng hoàn cảnh, điều kiện, nhất là khó khăn chung của bà con tại ấp. Vì thế, điều ông trăn trở là làm sao phát triển được mạng lưới giao thông nông thôn, xây cầu, làm đường, kết nối toàn ấp với tuyến quốc lộ 1 huyết mạch, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ấp. Đây là bài toán khó lúc bấy giờ khi điều kiện ngân sách địa phương hạn hẹp, Thuận Hòa vẫn là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy là, người Bí thư Chi bộ ấy đã ngược xuôi, “chạy đôn chạy đáo” vận động nguồn lực từ xã hội để xây cầu, làm đường, kết nối giao thông, mở ra cơ hội phát triển cho địa bàn ấp. Từ chiếc cầu đầu tiên được xây dựng với kinh phí hơn 60 triệu đồng bằng nguồn hỗ trợ của các mạnh thường quân và công lao động của nhân dân cùng chung tay thực hiện vào năm 2010, đến nay đã có khoảng 20 cây cầu lớn, nhỏ và 5 tuyến đường dọc kênh được chi bộ mà đứng đầu là Bí thư Chi bộ ấp Lý Đông vận động kinh phí vật tư, tổ chức huy động sức dân xây dựng, tổng kinh phí hàng chục tỉ đồng. Một trong những công trình là điểm nhấn và biểu tượng rõ nét của tinh thần nỗ lực, ý chí quyết tâm kết nối toàn ấp với trung tâm xã là công trình xây dựng cầu Trà Canh, bắt qua sông Maspero, đoạn đi qua xã Thuận Hòa, nối toàn ấp với tuyến quốc lộ 1, kinh phí hơn 200 triệu đồng hoàn toàn từ nguồn lực xã hội hóa. Cầu hoàn thành có chiều ngang 3,5m, dài hơn 30m, thay cho chiếc cầu nhỏ hẹp đã xuống cấp. Từ đây, sự kết nối, giao thương khu vực ấp đã được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nói về quá trình vận động xây dựng cầu, đường nông thôn trong suốt hàng chục năm qua, ông Lý Đông, Bí thư chi bộ ấp Trà Canh B, chia sẻ: “Ấp Trà Canh B nằm riêng biệt phía nội đồng, ngày xưa, di chuyển chủ yếu bằng xuồng ghe, sau này có cầu nhưng cũng hạn chế, con em đi học vất vả. Vì vậy, chi bộ xác định muốn phát triển kinh tế, xã hội, nhất định phải phát triển hạ tầng giao thông. Công trình nào có vốn nhà nước thì mình cùng triển khai. Không có vốn thì chi bộ vận động mạnh thường quân. Muốn vậy, mình phải khảo sát kỹ, có hình ảnh minh chứng để mạnh thường quân thấy đúng khó khăn thì sẽ hỗ trợ, cùng nhau làm, đảm bảo công khai, minh bạch để người ta tin tưởng, từ đó, cứ một, rồi hai, ba công trình được hỗ trợ xây dựng…
Chi bộ Trà Canh B tluôn đi đầu trong vận động xã hội hóa.
Trà Canh B năm nào là một ấp nằm sâu trong nội đồng, khu dân cư hình thành dọc kênh, không có đường, chủ yếu di chuyển bằng xuồng ghe, nay chỉ còn trong ký ức. Ngày nay, với chủ trương “xã hội hóa xây cầu - làm đường” bằng mọi giá của Bí thư Chi bộ ấp Lý Đông đã góp phần giúp hệ thống giao thông gần như thông suốt, liền mạch, từ dân cư đến sâu trong nội đồng, tạo sự bức phá quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Nói về tuyến đường trước nhà được Bí thư Chi bộ ấp Lý Đông vận động xây dựng từ nguồn xã hội hóa, ông Kim Lía ở ấp Trà Canh B, cho biết: “Tuyến đường trước nhà của tôi ngày xưa đường đất, con em đi học khó khăn, đi bằng xuồng là chính. Nhờ chú Đông, Bí thư chi bộ ấp, vận động mạnh thường quân, mua vật tư, bà con trên tuyến thì ra ngày công, cùng nhau làm mà giờ có được tuyến đường đal đi lại. Giờ mua bán, vận chuyển hàng hóa hay con em đi học đều dễ dàng hơn…”.
Giao thông được mở ra cũng là lúc Bí thư Chi bộ ấp Lý Đông đẩy mạnh công tác “đưa chủ trương, chính sách giảm nghèo” đến gần hơn với nhân dân. Với gần 70% dân số là bà con đồng bào Khmer, đời sống chủ yếu làm nông nghiệp, một bộ phận không có việc làm ổn định, trình độ học vấn còn hạn chế,… tất cả là nỗi trăn trở khiến ông Lý Đông không ngừng lo nghĩ. Những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vay vốn, chuyển đổi ngành nghề đã được ông Lý Đông triển khai đến tận người dân. Khảo sát từng nhu cầu, định hướng từng mô hình sao cho phù hợp với điều kiện từng hộ dân. Am hiểu và gần gũi, ông Lý Đông đã tích cực vận động bà con đồng bào dân tộc chí thú làm ăn, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư hỗ trợ của Nhà nước từ cây con giống, phương tiện làm kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Với phương châm “Ai có đất sản xuất thì tăng gia lao động, ai không đất sản xuất thì giới thiệu học nghề nông thôn”, kết nối lao động làm việc tại Khu Công nghiệp An Nghiệp. Từ nông nghiệp là chính, nay khu vực ấp đã mở rộng mô hình sang kinh doanh, mua bán nhỏ, một số làm công nhân tại khu công nghiệp. Đời sống người dân từng bước được nâng cao. Đến nay, từ một ấp có đến gần 40% là hộ nghèo, cận nghèo vào chục năm trước, nay Trà Canh B chỉ còn 14 hộ nghèo với 41 khẩu; 12 hộ cận nghèo với 49 khẩu trên tổng số khoảng 700 hộ dân.
Như một thói quen, mỗi ngày, Bí thư Chi bộ ấp Lý Đông dù bận rộn đến đâu vẫn dành thời gian để đi cơ sở, khi thì thăm hỏi người dân lúc ốm đau, hoạn nạn, khi thì chạy vạy lo thủ tục, kinh phí để có được căn nhà mới cho hộ nghèo. Nhờ làm tốt vai trò “đày tớ” của dân mà ông luôn được người dân tin tưởng, tìm đến mỗi khi có việc cần. Nói về sự hỗ trợ nhiệt tình của Bí thư ấp đối với gia đình mình, chị Liêu Tâm chia sẻ: “Ngày xưa nhà tôi dột nát, chú Đông xuống thấy khổ quá mới đưa vào danh sách hộ nghèo. Sau này, có chính sách của Đảng, Nhà nước, tôi được hỗ trợ nhà, hỗ trợ phương tiện chuyển đổi ngành nghề là xe gắn máy để đi lại. Nhờ vậy, tôi đi làm công nhân, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Chú Đông nhiệt tình lắm. Có chủ trương gì mới là chú xuống tận nhà thông báo, mình không phải đi ra xã…”.
Bà Lý Thị Đẹt ở ấp Trà Canh B nói về Bí thư Chi bộ ấp Lý Đông: “Chú Đông ở ấp này xem như bà con ai cũng quý mến. Chú nhiệt tình với người dân. Ngày xưa, nhà tôi xuống cấp, dột nát hết. Chú xuống thấy nhà vậy thì tới khi có chủ trương hỗ trợ nhà là chú đề xuất cho gia đình tôi. Nhờ vậy, được Nhà nước hỗ trợ nhà, từ đó, mình chỉ ráng lo làm ăn, vươn lên…”.
Chi bộ ấp Trà Canh B có 31 đảng viên, sinh sống rải rác ở các địa bàn dân cư. Mỗi đảng viên được Bí thư Chi bộ ấp Lý Đông phân công phụ trách 1 khu vực. Những năm qua, nhờ phát huy được tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể chi bộ, nhất là trong việc chăm lo đời sống người dân. Đến nay, Trà Canh B đã có hệ thống giao thông được phủ rộng khắp, với tỷ lệ cứng hóa các tuyến đường liên ấp đạt hơn 95%. Các tuyến đường nội đồng được xã hội hóa xây dựng đạt hơn 90%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt hơn 98%. Tỷ lệ hộ có điện sử dụng đạt 100%. Tình hình an ninh trật tự đã được giữ vững ổn định, hộ đạt gia đình văn hóa chiếm hơn 98%. Những tuyến đường trọng yếu trên địa bàn ấp đều đã được xã hội hóa gắn đèn năng lượng mặt trời, đảm bảo giao thương, đi lại về đêm, tạo diện mạo mới cho địa bàn ấp, góp phần quan trọng cùng xã Thuận Hòa được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới từ năm 2023. Nói về động lực của bản thân sau hơn 20 năm gắn bó với cơ sở, ông Lý Đông chia sẻ: “Được bà con tin tưởng, ủng hộ, tôi thấy có động lực để tiếp tục làm công việc Bí thư Chi bộ ấp. Khi nào còn sức khỏe thì tôi còn làm, làm để cùng Đảng, Nhà nước, địa phương chăm lo tốt nhất cho bà con…”.
Làm hết trách nhiệm với nhân dân, Chi bộ ấp Trà Canh B với sự dẫn dắt của Bí thư Chi bộ ấp Lý Đông mà nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Nhiều Bằng khen, Giấy khen được trao tặng cho tập thể chi bộ cũng như cá nhân ông Lý Đông. Thế nhưng, hơn hết, niềm vui mỗi ngày với ông Lý Đông là được dân tin, dân yêu và được làm “đày tớ” của dân.
Bài, ảnh: THÙY DƯƠNG
(Ban Xây dựng Đảng xã Thuận Hòa)