23/10/2016 - 15:24

Bí thư chi bộ gương mẫu

Với lòng nhiệt huyết, sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, ông Nguyễn Ngọc Nên, Bí thư Chi bộ khu vực 3 (phường Ba Láng, quận Cái Răng) đã cùng Chi ủy lãnh đạo, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời quan tâm vận động người dân chăm lo sản xuất, đóng góp xây dựng làm cho bộ mặt khu vực ngày càng đổi mới.

Năm 1988, ông Nguyễn Văn Nên xuất ngũ trở về địa phương, làm Tập đoàn trưởng, Phó Trưởng công an ấp, Trưởng khu vực 1, rồi Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường, Trưởng ban Tuyên giáo, nay là Bí thư Chi bộ khu vực 3. Dù ở vị trí công tác nào, ông cũng luôn nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Nên tâm sự: "Được đảng viên, bà con tín nhiệm, tôi thấy mình càng phải có trách nhiệm gương mẫu phục vụ nhân dân". Với quyết tâm đó, trong quá trình chỉ đạo, điều hành, ông luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ. Mỗi khi thực hiện các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, ông đều chỉ đạo cán bộ khu vực tổ chức họp dân để bà con đóng góp ý kiến nhằm tạo sự đồng thuận cao. Thời gian qua, ông đã cùng cán bộ khu vực vận động nhân dân đóng góp hơn 370 triệu đồng thực hiện bê tông tuyến đường 2 bên rạch Cái Đôi, dài 1.600 mét; vận động bà con hiến đất, đắp ta-luy, bơm cát nền hạ tuyến đường vàm Ba Láng nối với ấp Nhơn Hưng (xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) dài 80 mét, góp phần phục vụ việc đi lại của nhân dân được dễ dàng. Ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng khu vực 1, cho biết: "Chính sự tiền phong gương mẫu, cách sống hòa đồng của đồng chí Bí thư Chi bộ đã tạo được sự đoàn kết gắn bó trong hệ thống chính trị của khu vực. Mỗi khi giao việc, đồng chí luôn kiểm tra, nhắc nhở và hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn. Nhờ uy tín, sự nhiệt tình của đồng chí mà việc vận động quần chúng gặp nhiều thuận lợi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của khu vực".

Ông Nguyễn Ngọc Nên (bìa phải) cùng cán bộ khu vực đến thăm mô hình trồng màu của người dân trong khu vực.  

Đến tham quan mô hình tổ hợp tác sản xuất rau màu của khu vực, chúng tôi thấy rõ hiệu quả công tác vận động quần chúng của cán bộ ở khu vực 3. Anh Nguyễn Văn Sáng, người dân khu vực 3, nói: "Nhờ cán bộ phường, khu vực vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mà cuộc sống bà con ngày càng khấm khá hơn. Trước đây, tôi có 5.000m2 đất trồng lúa không hiệu quả, tôi đã chuyển sang trồng dưa leo, bí đao. Hiện nay, mỗi năm gia đình tôi thu lợi nhuận khoảng 140 triệu đồng, lời gấp 4 lần so với trồng lúa. Ông Nên cùng các cán bộ khu vực vận động vào tổ hợp tác được hỗ trợ giống, phân, thuốc, khoa học kỹ thuật… nên bà con phấn khởi lắm". Năm 2015 và 2016, khu vực xây dựng thành công 2 tổ hợp tác sản xuất rau màu có 18 thành viên, với 7,5 ha. Riêng năm 2016, khu vực đã thực hiện 2 mô hình "Dân vận khéo" là vận động nhân dân trồng hoa để xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp và mô hình thu gom rác với khoảng 70% hộ dân ở tuyến sông Ba Láng tham gia.

Ông Trần Văn Thậm, Bí thư Đảng ủy phường Ba Láng, nhận xét: “Với vai trò Bí thư Chi bộ, đồng chí Nên luôn năng nổ, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền khu vực 3 giữ vững danh hiệu khu vực văn hóa, Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”…Do vậy, khi giao việc, lãnh đạo phường luôn tin tưởng đồng chí sẽ hoàn thành tốt công việc được giao”.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của ông Nguyễn Ngọc Nên mà Chi bộ, Ban nhân dân, các đoàn thể khu vực 3 nhiều năm liền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Hằng năm, công tác thu thuế, các loại quỹ, tuyển quân… của khu vực đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, khu vực đã vận động mua bảo hiểm y tế toàn dân vượt chỉ tiêu trên giao như năm 2015 đạt 73% và từ đầu năm 2016 đến nay đã thu đạt 81%. Những trường hợp mâu thuẫn hay tranh chấp trong nội bộ nhân dân đều được cán bộ khu vực hòa giải thành…

Sự nỗ lực của ông Nguyễn Ngọc Nên đã góp phần làm cho bộ mặt khu vực 3 ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện. Ông Nên khiêm tốn nói: "Tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của bà con khu vực".

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết