04/07/2017 - 20:51

Bệnh zona làm tăng nguy cơ đột quỵ

Gần đây, các nhà khoa học Hàn Quốc cảnh báo bệnh zona (còn gọi là giời leo) làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

 Zona do vi-rút herpes zoster gây ra. Ảnh: Express

Sau khi phân tích dữ liệu của trên 500.000 người trong cuộc nghiên cứu từ năm 2003 đến năm 2013, bao gồm hơn 23.000 ca nhiễm vi-rút zona, các nhà khoa học đã phát hiện bệnh zona làm tăng 41% nguy cơ bị nhồi máu cơ tim lẫn đột quỵ, 35% nguy cơ đột quỵ và 59% nguy cơ nhồi máu cơ tim. Trong đó, nguy cơ đột quỵ lớn nhất ở những bệnh nhân dưới 40 tuổi và nguy cơ nhồi máu cơ tim lẫn đột quỵ ở mức độ cao nhất trong năm đầu tiên sau khi bị vi-rút herpes zoster xâm nhập (sau đó tỷ lệ này giảm dần theo thời gian).

Tiến sĩ Sung-Han Kim tại khoa truyền nhiễm thuộc Trung tâm Y tế Asan (Seoul) khuyên các bác sĩ nên giúp bệnh nhân nâng cao nhận thức về nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ của họ.

THẢO NGUYÊN (Theo UPI)

Chia sẻ bài viết