03/08/2026 - 18:03

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy triển khai kỹ thuật ngôn ngữ trị liệu chi trả 100% bảo hiểm y tế: Cơ hội hòa nhập cho trẻ chậm nói và người bệnh đột quỵ 

Tiếng gọi "mẹ" xúc động và câu chuyện "giai đoạn vàng"

Tiếng gọi "mẹ" bập bẹ phát ra từ bé N.V.A (6 tuổi, ngụ xã Thạnh Hòa) khiến toàn bộ phòng trị liệu Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy lặng đi trong niềm xúc động. Nhìn con cất tiếng sau gần 1 năm kiên trì đồng hành, người mẹ trẻ không cầm được nước mắt. Một từ tưởng chừng đơn sơ nhưng là niềm hạnh phúc của bao tháng ngày nỗ lực có cả sự mặc cảm.    

Trước đây, mỗi tuần gia đình Chị H. đều phải đưa bé lên tuyến chuyên khoa tại trung tâm TP Cần Thơ, cách nhà hàng chục cây số. Hành trình vất vả ấy tiêu tốn nhiều chi phí, thời gian và tạo áp lực tâm lý nặng nề vì nỗi lo bỏ lỡ "giai đoạn vàng" phát triển trí não của con trẻ.

Bác sĩ cho biết, số lượng trẻ chậm nói, rối loạn phổ tự kỷ cùng người bệnh mất khả năng giao tiếp sau tai biến mạch máu não tại vùng ven Ngã Bảy ngày càng nhiều hơn. Việc kỹ thuật chuyên sâu trước đây chỉ tập trung ở tuyến trên đã tạo ra khoảng cách lớn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế của nhân dân, nhất là các hộ gia đình chưa có điều kiện.


Bác sĩ chuyên khoa Kỹ thuật Ngôn ngữ trị liệu tiếp nhận khám những ca bệnh đầu tiên đối với trẻ rối loạn phát triển giao tiếp. 

Nguồn lực an sinh đồng hành cùng y tế

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đưa y tế chất lượng cao về gần dân, đầu tháng 8-2026, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy chính thức đưa kỹ thuật Ngôn ngữ trị liệu vào vận hành tại Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng. Toàn bộ chi phí điều trị được bảo hiểm y tế thanh toán, bệnh viện không thu thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

Đồng hành cùng Bệnh viện là sự chung tay thiết thực từ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hậu Giang với gói tài trợ trang thiết bị y tế trị giá 100 triệu đồng.

Ông Cao Hồng Phúc, Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hậu Giang, chia sẻ: An sinh xã hội, đặc biệt là lĩnh vực y tế, luôn là ưu tiên hàng đầu của BIDV nhằm giúp đỡ những bệnh nhân yếu thế không có điều kiện tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao. Nhận thức được những khó khăn và thiệt thòi của các em nhỏ mắc rối loạn ngôn ngữ, BIDV tài trợ gói trang thiết bị trị giá 100 triệu đồng nhằm nâng cao chất lượng điều trị.

Đại diện BIDV bày tỏ sự xúc động và mong muốn nguồn tài trợ này sẽ giúp đội ngũ y bác sĩ có thêm điều kiện chăm sóc, đưa các em trở lại cuộc sống bình thường, hòa nhập cộng đồng. BIDV cam kết tiếp tục nỗ lực tạo ra nhiều giá trị an sinh để đồng hành sâu rộng hơn nữa cùng ngành y tế và giáo dục.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy cùng Ban Giám đốc BIDV Chi nhánh Hậu Giang trao bảng tượng trưng tài trợ 100 triệu đồng tại Lễ công bố Quyết định thành lập đơn vị Ngôn ngữ trị liệu.

Chuẩn hóa chuyên môn, nâng tầm tuyến cơ sở

BS.CKII Huỳnh Văn Huân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy, cho biết đơn vị triển khai đồng bộ các kỹ thuật lượng giá, tập phát âm, luyện giọng, phục hồi thất ngôn và hỗ trợ giao tiếp qua trực quan. Mỗi người bệnh đều được khám sàng lọc chuẩn hóa, xây dựng phác đồ cá nhân hóa và đánh giá định kỳ.

Theo BS Lâm Hoàng Tính, Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, giai đoạn dưới 36 tháng tuổi là "thời điểm vàng" do brain plasticity (tính mềm dẻo thần kinh) cao. Can thiệp sớm giúp cải thiện rõ rệt khả năng hiểu, kỹ năng giao tiếp và năng lực học tập hòa nhập của trẻ.   

Ngôn ngữ trị liệu không chỉ dành cho trẻ chậm nói hay rối loạn phổ tự kỷ. Đây còn là giải pháp phục hồi chức năng quan trọng đối với người bệnh sau đột quỵ, chấn thương sọ não và nhiều bệnh lý thần kinh khác. Việc được can thiệp sớm, đúng phương pháp và liên tục có ý nghĩa quyết định trong quá trình phục hồi khả năng giao tiếp. Vì vậy, triển khai kỹ thuật ngay tại bệnh viện tuyến khu vực không chỉ giảm áp lực chuyển tuyến mà còn mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh vốn gặp khó khăn về khoảng cách và chi phí.  

BS.CKII Huỳnh Văn Huân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy, cho biết: Không dừng lại ở phòng điều trị, Bệnh viện chủ động phối hợp với hệ thống y tế cơ sở và các trường mầm non triển khai khám sàng lọc diện rộng, nhằm sớm phát hiện các dị tật bẩm sinh và rối loạn phát triển ở trẻ em ngay từ cộng đồng. Đây là bước đi nằm trong chiến lược nâng cao năng lực toàn diện, hướng tới xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy thành trung tâm chuyên sâu 600 giường bệnh của TP Cần Thơ. Đơn vị đang tiếp tục đầu tư hạ tầng và thu hút gần 40 bác sĩ trong năm 2026 để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Việc chủ động đưa kỹ thuật chuyên sâu về tuyến dưới là minh chứng sinh động cho tư duy y tế hướng về cơ sở. Tinh thần đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, củng cố mạng lưới y tế từ gốc, hướng tới mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của toàn vùng ĐBSCL.

Bài, ảnh: ÁI NƯƠNG

Chia sẻ bài viết