04/11/2012 - 19:47

BẾN TRE: Người dân có nhiều sáng kiến tiết kiệm, nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản

Nhiều tháng nay, giá cả các mặt hàng hải sản giảm nhẹ so với năm ngoái, trong khi giá nhiên liệu, nhân công đều tăng. Trong bối cảnh đó, ngư dân Bến Tre đã có nhiều sáng kiến giúp tiết kiệm và nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản.

Nổi bật là việc phát triển mạnh đội tàu vận tải và chuyển từ sử dụng túi nilon sang dùng khay nhựa để ướp, bảo quản hải sản đánh bắt được của ngư dân. Ông Trần Nguyên Phấn, Chủ tịch UBND xã An Thủy, huyện Ba Tri cho biết: Người dân bắt đầu phát triển mạnh đội tàu vận chuyển từ năm 2011. Cứ khoảng 3 - 5 cặp tàu lại có một tàu vận chuyển. Tàu này chuyên chở xăng dầu, nước đá, đồ ăn thức uống ra khơi và tiếp nhận hải sản vào bờ từ các tàu đánh bắt. Việc tổ chức sản xuất theo cách này giúp ngư dân tiết kiệm nhiên liệu, các tàu chuyên đánh bắt bám biển dài ngày hơn và cũng giúp các mặt hàng thủy sản được tươi ngon hơn. Hiện nay, hình thức tổ chức sản xuất này ngày càng phổ biến. Xã An Thủy đã hình thành một đội tàu chuyên hoạt động vận tải theo kiểu này, là xã có đội tàu đông nhất tỉnh Bến Tre hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Trạng, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, cho biết: Ngư dân cũng có sáng kiến giúp tiết kiệm và bảo quản thủy sản được tốt hơn, đó là sử dụng khay nhựa (ngư dân tại chỗ gọi là khênh) thay cho túi nilon. Loại khay được sử dụng phổ biến có giá khoảng 50.000 đồng/khay và chứa được khoảng 20kg. Mỗi cặp tàu đánh bắt xa bờ trang bị khoảng 1.500 khay. Đây là loại khay có thể sử dụng được khoảng 2 - 3 năm. Việc sử dụng khay nhựa giúp ngư dân bảo quản cá, mực tươi được tốt và bán giá cao hơn.

HƯNG THỊNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết