16/05/2008 - 23:26

Bến Tre: Hai công dân bị tù oan được bồi thường gần 400 triệu đồng

Đại diện các cơ quan tố tụng tỉnh Bến Tre vừa kết hợp cùng chính quyền xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm trực tiếp đến xin lỗi ông Nguyễn Thành Rặt (SN 1942, thường gọi Nguyễn Thế Hồng), nguyên Bí thư xã Hưng Nhượng và ông Võ Văn Điệu, nguyên Phó Ban Tài chính xã, về việc đã gây oan sai cho hai ông.

Từ năm 1983-1984, ông Nguyễn Thành Rặt đã chủ trương xây dựng trụ sở làm việc xã bằng nguồn vốn trích từ ngân sách địa phương 10% và quỹ của tập đoàn sản xuất nông nghiệp. Đến khi đưa công trình vào sử dụng, ngày 1-6-1988, Công an huyện Giồng Trôm khởi tố vụ án “ Tham ô tài sản XHCN” đối với hai bị can Nguyễn Thành Rặt, Võ Văn Điệu và bắt tạm giam ngày 26-9-1990. Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh đã cáo buộc hai ông về tội danh trên. Sau đó, TAND tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Võ Văn Điệu 10 năm tù, ông Nguyễn Thành Rặt 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản XHCN”.

Ông Rặt và ông Điệu kháng cáo, được Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Ngày 29-11-1991, VKSND tỉnh Bến Tre ra quyết định hủy bỏ việc tạm giam đối với ông Rặt và ông Điệu. Từ đó đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh không có thêm chứng cứ để buộc tội hai ông. Ông Rặt và ông Điệu đã khiếu nại việc bị xét xử oan sai. Ngày 15-5-2007, Cơ quan điều tra- Công an tỉnh Bến Tre ra quyết định đình chỉ điều tra các bị can trên với lý do đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm.

Thực hiện Nghị quyết 388/NQ-UBTVQH 11, ngày 17-3-2003, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan, các cơ quan tố tụng tại Bến Tre phải bồi thường cho ông Nguyễn Thành Rặt 226,69 triệu đồng và ông Võ Văn Điệu 173,06 triệu đồng. TAND tỉnh Bến Tre đã xúc tiến việc đăng báo xin lỗi, cải chính công khai cho người bị oan sai.

H.ĐỨC

Chia sẻ bài viết