22/07/2018 - 07:16

Bến Tre: Giá dừa khô giảm thấp kỷ lục 

(CT)- Giá dừa khô tại tỉnh Bến Tre  giảm thêm từ 5.000-15.000 đồng/chục (12 trái) so với cách hơn 1 tháng và đang  ở mức giá thấp kỷ lục trong gần 10 năm qua.

Nông dân Bến Tre đang gặp nhiều khó khăn vì giá dừa khô chỉ còn khoảng 2.000 đồng/trái, trong khi dừa tươi bán lẻ tại nhiều địa phương trong nước đang có giá hơn 10.000 đồng/trái. Ảnh: KHÁNH TRUNG
Nông dân Bến Tre đang gặp nhiều khó khăn vì giá dừa khô chỉ còn khoảng 2.000 đồng/trái, trong khi dừa tươi bán lẻ tại nhiều địa phương trong nước đang có giá hơn 10.000 đồng/trái. Ảnh: KHÁNH TRUNG

Hiện giá dừa khô ngay tại vườn chỉ còn ở mức 20.000-25.000 đồng/chục; còn giá thu mua tại nhiều doanh nghiệp và cơ sở thu mua chế biến dừa trong tỉnh ở mức 35.000-40.000 đồng/chục. Mức giá này  thấp hơn khoảng 110.000 đồng/chục so với cùng kỳ năm 2017. Theo nhiều nông dân trồng dừa ở Bến Tre, nhiều thương lái và doanh nghiệp cũng giảm hoạt động thu mua dừa khô nguyên liệu, khiến nông dân gặp  khó trong tìm đầu ra. Dừa khô bị rớt giá thê thảm do ảnh hưởng bởi đầu ra xuất khẩu đang gặp khó, nhất là khi giá dừa khô tại nhiều nước trên thế giới cũng đang giảm và thương lái Trung Quốc không thu mua dừa khô mạnh như trước.

Hiện nay, những hộ dân có hợp đồng bao tiêu của doanh nghiệp mới có thể bán dừa khô được giá 45.000 đồng/chục, nhưng số lượng hộ dân tham gia chưa nhiều.  Để ổn định giá cả đầu ra trái dừa, nông dân rất mong ngành chức năng  hỗ trợ, kết nối giữa nông dân và doanh nghiệp xây dựng các vùng trồng dừa có hợp đồng bao tiêu, gắn với  đẩy mạnh khâu chế biến, bảo quản và phát triển đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết