26/07/2019 - 18:24

Bế mạc Hội thao Thể dục thể thao Quân khu 9 năm 2019 

(CTO) - Sau 5 ngày diễn ra các cuộc tranh tài sôi nổi, quyết liệt, Hội thao Thể dục thể thao (TDTT) Quân khu 9 năm 2019 bế mạc vào chiều 26-7, tại Hội trường A Quân khu.

Thiếu tướng Trương Minh Khải (giữa) trao cờ toàn đoàn cho các đơn vị. Ảnh: Nguyễn Minh

Thiếu tướng Trương Minh Khải (giữa) trao cờ toàn đoàn cho các đơn vị. Ảnh: Nguyễn Minh

Đến dự lễ bế mạc có Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 9; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, 12 Bộ chỉ huy quân sự trực thuộc Quân khu...

Hội thao TDTT Quân khu năm nay có hơn 2.900 vận động viên là các chiến sĩ, Dân quân tự vệ của 32 đoàn thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu tham gia tranh tài. Các lực lượng thường trực thi đấu 9 nội dung (4 môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn, Chiến sĩ khỏe, Vượt vật cản huấn luyện thể lực, Bơi vũ trang, Chạy việt dã 10 km, Quần vợt, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông); Dân quân tự vệ thi đấu 3 nội dung (3 môn thể thao Quân sự phối hợp, Bơi mang súng và trang bị nhẹ, Võ chiến đấu). Theo đó, 27 đoàn tham gia thi đấu đủ 9 nội dung của bộ đội thường trực; 12/12 tỉnh, thành phố dự đủ 3 nội dung Dân quân tự vệ.

Kết quả ở khối 1 (gồm Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật các sư, lữ, trung đoàn và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố, trường quân sự/ quân khu), giải Nhất toàn đoàn thuộc về Sư đoàn BB330, Nhì toàn đoàn là Bộ Tham mưu và Ba toàn đoàn là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang. Kết quả ở khối 2 (gồm Cục Chính trị, Trường Cao đẳng Nghề số 9, Công ty TNHH MTV 622, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915), giải Nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959, Nhì toàn đoàn là Công ty TNHH MTV 622 và Ba toàn đoàn là Cục Chính trị. Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đoạt giải Nhất toàn đoàn khối Dân quân tự vệ, đứng thứ Nhì là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và thứ Ba là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 90 giải đồng đội và cá nhân đạt thành tích cao nhất ở các nội dung tranh tài.

Phần thi của đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long ở nội dung Võ chiến đấu của Dân quân tự vệ. Ảnh: Nguyễn Minh

Phần thi của đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long ở nội dung Võ chiến đấu của Dân quân tự vệ. Ảnh: Nguyễn Minh

VĐV đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang về nhất đợt bơi nội dung 100 m bao gói nam. Ảnh: Nguyễn Minh

VĐV đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang về nhất đợt bơi nội dung 100 m bao gói nam. Ảnh: Nguyễn Minh

 VĐV thi đấu nội dung 4 môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn. Ảnh: Văn Trường

 VĐV thi đấu nội dung 4 môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn. Ảnh: Văn Trường

Các nữ VĐV thi đấu nội dung 3 môn thể thao Quân sự phối hợp của Dân quân tự vệ. Ảnh: Quang Đức

Các nữ VĐV thi đấu nội dung 3 môn thể thao Quân sự phối hợp của Dân quân tự vệ. Ảnh: Quang Đức

N.MINH

Chia sẻ bài viết