28/03/2021 - 18:14

Bế mạc Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng 

(CT) - Ngày 28-3, Ban Bí thư Trung ương Ðảng tiếp tục Chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng cho gần 1 triệu cán bộ chủ chốt các cấp, đảng viên trong cả nước.

Lãnh đạo thành phố, cán bộ hưu trí học tập, quán triệt Nghị quyết tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy Cần Thơ. 

Trong ngày làm việc 28-3, hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Ðồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Ðồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trình bày những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Theo đó, trong điều kiện thuận lợi và khó khăn, thách thức, chúng ta xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội là tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế…

Phấn đấu đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6,5-7%; đến năm 2025 GDP bình quân đầu người đạt 4.700-5.000 USD; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 là 70%...

Song song đó, chúng ta quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương, quan điểm của Ðảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc và giữ vững an ninh quốc gia là trách nhiệm của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân. Qua đó, thực hiện kế sách giữ nước từ sớm, từ xa; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Sau 2 ngày tổ chức, cán bộ, đảng viên đã tham gia nghiên cứu, học tập nghiêm túc, đạt chất lượng, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Ðồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước phải tổ chức cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng nghiêm túc; thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất và hành động thực hiện Nghị quyết. Việc tổ chức hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng phải bảo đảm tiến độ và chất lượng đúng theo Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW, đến hết quý II năm 2021 phải hoàn thành việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng cho cán bộ, đảng viên.

Ðồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý, các cấp ủy đảng tổ chức hội nghị quán triệt phù hợp với từng đối tượng; khắc phục tình trạng ngại học, lười học nghị quyết và lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên. Nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Các cấp ủy đảng chỉ đạo cơ quan báo chí, lực lượng tuyên truyền viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung các văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết