05/07/2015 - 17:08

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN PHONG ĐIỀN LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015-2020

 Đồng chí Nguyễn Thành Đông tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy

(CT)- Sau 2 ngày làm việc chính thức, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc vào ngày 5-7-2015. Đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đến dự…

Trong ngày làm việc thứ 2, ĐH đã nghe Đoàn Chủ tịch ĐH báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, tại phiên họp, Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ (BTV), Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) và Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. BTV Huyện ủy Phong Điền nhiệm kỳ mới có 11 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thành Đông, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ mới; đồng chí Nguyễn Văn Sử, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 và đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015 được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 7 ủy viên và bầu đồng chí Nguyễn Thiện Chí, Ủy viên BTV Huyện ủy giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. ĐH đã bầu đoàn đại biểu dự ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 20 đại biểu chính thức (huyện có 1 đại biểu đương nhiên). Đồng thời, ĐH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt tại đại hội. 

Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ, như: Tổng thu ngân sách 2.500 tỉ đồng, tổng chi ngân sách Nhà nước 2.500 tỉ đồng; tỷ lệ rác thải thu gom và xử lý trên 95%; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, 85% hộ dân được cung cấp nước sạch; phấn đấu đến cuối năm 2015 được công nhận huyện nông thôn mới, xây dựng huyện trở thành quận sinh thái; tỷ lệ hộ nghèo 1,8%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 80% trở lên; hằng năm có từ 50% trở tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 95% trở lên; kết nạp 700 đảng viên; tỷ lệ quần chúng tham gia vào các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội hằng năm tăng từ 5% trở lên;… Để thực hiện các chỉ tiêu, phương hướng đề ra, ĐH đã thống thất thông qua các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và xác định khâu đột phá là "Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông nông thôn; tạo cảnh quan môi trường đạt 4 tiêu chí: sáng, xanh, sạch, an toàn, gắn với du lịch sinh thái, du lịch truyền thống lịch sử và văn hóa dân gian. Đồng thời, xây dựng sản phẩm đặc trưng của Phong Điền có thương hiệu để phục vụ khách du lịch"…

Tin, ảnh: QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết