21/11/2022 - 22:14

Bắt đầu Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 

(CT) - Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 do tỉnh Bạc Liêu tổ chức sẽ bắt đầu các hoạt động từ hôm nay 22-11, và kéo dài đến ngày 29-11.

Theo lịch hoạt động, ngày hội sẽ bắt đầu bằng Liên hoan Nhạc Ngũ âm và múa dân gian Khmer tỉnh Bạc Liêu năm 2022, khai mạc vào chiều 22-11, diễn ra đến ngày 24-11, tại Chùa Xiêm Cán (TP Bạc Liêu). Nhiều hoạt động khác diễn ra trước ngày khai hội như Liên hoan Ðờn ca tài tử tỉnh Bạc Liêu (khai mạc sáng 23-11); Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật từ ngày 24 đến 30-11 tại Quảng trường Hùng Vương, TP Bạc Liêu; Hội chợ Công nghiệp - Thương mại - Du lịch và sản phẩm OCOP từ ngày 25 đến ngày 1-12 tại phía sau Nhà hát Cao Văn Lầu; Chung kết xếp hạng hội thi Tiếng hát Người làm báo “Âm vang vọng cổ” tối 25-11 tại Nhà hát Cao Văn Lầu; Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố vào ngày 26-11.

Ngày hội sẽ được khai mạc vào tối 27-11 tại Quảng trường Hùng Vương. Một số hoạt động đặc sắc tại ngày hội là Không gian Hội tụ tinh hoa Di sản văn hóa phi vật thể các vùng, miền; Ngày hội Tôm và Muối Bạc Liêu kết hợp xác lập kỷ lục các món ăn từ tôm và muối Bạc Liêu... Ngày hội kết thúc bằng đêm bế mạc nhiều màu sắc với chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh “Âm vang dạ cổ”.

ĐĂNG HUỲNH

 

Chia sẻ bài viết