06/05/2026 - 22:31

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ từ xa, từ sớm

Theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg, ngày 22-8-2019, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ (SHTT) đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng hệ thống SHTT đồng bộ, hiệu quả từ khâu sáng tạo đến thực thi quyền. Chiến lược khẳng định chính sách SHTT là bộ phận không thể tách rời trong phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, toàn xã hội cần chung tay hành động, đặc biệt doanh nghiệp (DN) giữ vai trò chủ đạo trong việc hình thành và khai thác tài sản trí tuệ.

Theo các chuyên gia, DN cần xác định những tài sản trí tuệ DN đang sở hữu để có giải pháp chủ động bảo vệ. Các tài sản trí tuệ như: nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền, quyền tác giả… DN đăng ký quyền SHTT nộp hồ sơ trực tiếp đến Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tại trụ sở chính ở Hà Nội, Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng qua bưu điện hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Cục Sở hữu trí tuệ.

DN cần nộp đơn đăng ký bảo hộ ngay khi hoàn thiện ý tưởng/sản phẩm. Đừng đợi đến khi đưa sản phẩm ra thị trường hoặc khi nổi tiếng mới đi đăng ký quyền SHTT. Khi đăng ký thành công, cần chủ động rà soát và thực thi quyền SHTT, thường xuyên giám sát thị trường, kiểm tra các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để phát hiện hàng giả, hàng nhái, các trường hợp sử dụng logo tương tự... Khi phát hiện vi phạm, cần gửi thư cảnh báo hoặc yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp, hỗ trợ. Với những DN có ý định xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài cần chủ động đăng ký bảo hộ tại các thị trường mục tiêu ngay từ xa, từ sớm.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết