Trong kỷ nguyên số, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Youtube, X (Twitter)… ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ và đa dạng, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại, mở ra không gian rộng lớn, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, học tập, cập nhật thông tin của con người. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng chính là “con dao hai lưỡi”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, mang tính thách thức, đặc biệt là sự lan truyền của thông tin sai lệch, độc hại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi của người sử dụng. Trước tình hình đó, vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam càng trở nên cấp bách và quan trọng hơn bao giờ hết. Trong đời sống chính trị - xã hội của nước ta, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhiệm vụ mang tính chiến lược, sống còn. Bởi nền tảng tư tưởng chính là kim chỉ nam định hướng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cũng là niềm tin, lý tưởng và khát vọng phát triển dân tộc.
Thế hệ trẻ – những mầm non tương lai – nếu bị ảnh hưởng tiêu cực từ thông tin sai trái, bị lôi kéo, kích động, sẽ tạo ra nguy cơ trực tiếp cho sự ổn định chính trị và định hướng phát triển bền vững của đất nước. Chính vì vậy, giáo dục và định hướng cho trẻ em trong việc sử dụng mạng xã hội không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết của gia đình, nhà trường mà còn là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn xã hội. Đây là giải pháp quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững niềm tin, bản lĩnh và trí tuệ của thế hệ trẻ, đảm bảo sự kế tục vững vàng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đất nước.
Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và sự bùng nổ của khoa học - công nghệ, không gian mạng trở thành một phần không thể tách rời của đời sống con người, đặc biệt là đối với thế hệ mầm non tương lai của đất nước – trẻ em. Mạng xã hội là nơi để các em giao lưu, học tập, giải trí, đồng thời cũng là nơi đầu tiên các em tiếp xúc với dòng chảy thông tin đa chiều. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận, mạng xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như: các tin giả, hình ảnh bị cắt ghép, nội dung xuyên tạc, luận điệu thù địch… có thể len lỏi vào nhận thức non nớt, gây lệch lạc tư tưởng và hành vi.
Theo Luật Trẻ em năm 2016 của nước ta, trẻ em là thuật ngữ để chỉ đối tượng người dưới 16 tuổi. Đây là đối tượng cần được chăm sóc, bảo vệ và giáo dục kỹ nhằm định hình tư tưởng, nhân cách tương lai. Khái niệm “trẻ em” trong pháp luật Việt Nam được xác định cụ thể theo độ tuổi, nhằm đảm bảo mọi người dưới 16 tuổi đều được hưởng quyền, nghĩa vụ và sự bảo vệ đặc thù phù hợp với sự phát triển thể chất, tinh thần của lứa tuổi này.
Thực tế tại nước ta, không ít gia đình, ngay từ khi trẻ mới vài tuổi đã cho trẻ xem các video giải trí, hoạt hình, ca nhạc hoặc trò chơi trên các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook… nhằm mục đích dỗ dành, giúp trẻ ăn ngoan hoặc để người lớn có thời gian rảnh rỗi. Việc làm tưởng chừng vô hại nhưng thực chất lại khiến trẻ sớm tiếp xúc với lượng thông tin khổng lồ và đa dạng, trong đó có cả những nội dung không phù hợp với lứa tuổi. Nhiều em chưa đủ khả năng nhận thức và chọn lọc thông tin, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý, hành vi và cách ứng xử. Bên cạnh đó, việc sử dụng thiết bị điện tử quá sớm còn gây hại cho sự phát triển thể chất, thị lực và khả năng giao tiếp trực tiếp của trẻ. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với gia đình và xã hội trong việc định hướng, kiểm soát và giáo dục trẻ em sử dụng mạng xã hội, thiết bị thông minh một cách phù hợp, an toàn và có lợi cho sự phát triển toàn diện của các em.
Theo thống kê của trang Vecom - Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, tính đến đầu năm 2024, số lượng người Việt Nam sử dụng mạng Internet qua các ứng dụng mạng xã hội như sau(1):




Tình hình sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam tính đến đầu năm 2024. Ảnh chụp từ trang thống kê từ trang https://vecom.vn
Riêng đối với đối tượng thanh thiếu niên, khảo sát sát cho thấy(2), 82% trẻ em Việt Nam 12-13 tuổi sử dụng internet hàng ngày, con số này ở lứa tuổi 14-15 là 93%. Việc sử dụng mạng xã hội nhiều gây ra các tác động tiêu cực cho sức khỏe tâm thần. Theo thống kê, Việt Nam là một trong những nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ người dùng Internet và mạng xã hội. Hiện nước ta có hơn 72 triệu người sử dụng mạng xã hội, chiếm khoảng 73% dân số. Trong số đó có 7% thuộc độ tuổi từ 13 đến 17 và gần 10% thuộc độ tuổi từ 18 đến 24.
Các thiết bị thông minh giúp ích rất nhiều cho con người trong đời sống hiện đại. Trong đó, việc “thông tin” và “được thông tin” trở thành nhu cầu thiết yếu. Thiết bị thông minh hiện diện trong đời sống xã hội từ thành thị đến nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đến hải đảo và trong tất cả các tầng lớp nhân dân … tác động sâu, rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Chúng là bạn tốt hay bạn xấu? Rõ ràng câu trả lời phụ thuộc rất nhiều vào việc mỗi người sử dụng nó như thế nào. Mỗi ngày, chiếc điện thoại luôn kề cận, nên việc nó trở thành “mực” hay “đèn” để mỗi người “sáng” hay “tối” tin hay không tin, ảnh hưởng hay không ảnh hưởng (thậm chí là phản bác) các thông tin xấu, độc là hoàn toàn có thể chủ động được.
Hoạt động của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội
Hiện nay, Internet và mạng xã hội (MXH) bùng nổ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế với tốc độ phát triển vượt bậc. Theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và truyền thông, tính tới tháng 9-2022, số lượng người dùng Internet tại việt Nam khoảng 70 triệu người, chiếm khoảng 70% dân số cả nước, cao thứ 12 trên toàn thế giới và đứng thứ 6 trong tổng số 35 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á. Trong khi đó, theo Báo cáo Tổng quan phát triển kỹ thuật số Việt Nam 2021 do We are social và Kepios công bố đầu năm 2022: Việt Nam có 76,95 triệu người dùng MXH (chiếm 97,8% dân số từ 13 tuổi trở lên). Riêng năm 2022 tăng 6,9% so với năm 2021.
Các thế lực thù địch đã lợi dụng Internet qua các trang web không chính thống, nền tảng MXH (ứng dụng Face book, Tiktok, Zalo, Instagram… các hội/nhóm) với kỳ vọng làm sụp đổ nền tảng tư tưởng của Đảng, gây mất niềm tin trong nhân nhân bằng những luận điệu xuyên tạc lịch sử; đi ngược lại quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nói xấu, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ, gây mất đoàn kết dân tộc;… hoạt động này ngày càng tinh vi và khó kiểm soát. Đơn cử như các trang web “núp bóng” với tên miền dễ gây nhầm lẫn “mượn” các bài viết, thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước, chèn vào một vài đoạn luận điệu xuyên tạc, nếu không cảnh giác rất khó phát hiện; các hội nhóm thu hút đông đảo người tham gia, ban đầu là những hội nhóm tích cực (như chia sẻ bí quyết nấu ăn, chăm sóc cây cảnh, décor nhà cửa…) sau khi đã thu hút lượng thành viên nhất định sẽ “đổi tên”, thay đổi nội dung hoạt động; dễ dàng trong việc “coppy”, “chia sẻ” thông tin trên MXH cũng có nhiều mặt trái, trong đó nhiều thông tin chưa được kiểm chứng “lọt lưới” sự kiểm soát của các cơ qua chức năng.
Theo ghi nhận, đã có hàng nghìn hội nhóm phản động mới xuất hiện trên MXH, đáng chú ý là: “Việt Tân”, “Dân Luận”, “Pháp luân công”, “Hóng biến”, “Việt Nam Cộng hòa”; các trang phản động, như: Người Việt Online, “Nhật ký yêu nước”, “Dân làm báo”… Trung bình 1 tháng, các thế lực thù địch phát tán hơn 130.000 bài viết, video xuyên tạc lên internet, mạng xã hội (tin giả, xấu độc chiếm trên 50%). Trong đó, có hơn 80.000 bài viết được phát tán trên MXH Facebook, chiếm 67% và khoảng 40.000 bài viết, video xuyên tạc từ các kênh MXH như Youtube, Blog cá nhân hoặc các kênh tin tức phản động. Các bài viết tập trung xuyên tạc và phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, xuyên tạc hình ảnh lãnh tụ và tư tưởng Hồ Chí Minh. Xuyên tạc các vấn đề: chính sách về tôn giáo, các vấn đề dân chủ, nhân quyền, vấn đề dân tộc. Lợi dụng một số sai sót, yếu kém trong quản lý, điều hành của ta để khoét sâu, thổi phồng rồi phủ định sạch trơn đường lối, chính sách của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Giả mạo các tài khoản của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để tung tin xấu độc, tạo khoảng trống niềm tin trong dư luận. Bịa đặt, tung tin giả gây chia rẽ nội bộ, mất ổn định xã hội.
Tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng và Nhà nước ta. Tư tưởng ấy đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, đem lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Trải qua hơn 95 năm lãnh đạo, Đảng ta đã khẳng định được vai trò, uy tín, được nhân dân tin tưởng.
Trong bối cảnh mới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng càng trở nên quan trọng. Nếu thế hệ trẻ, lớp người kế thừa không vững vàng về tư tưởng, thiếu niềm tin vào Đảng, thì sự nghiệp cách mạng sẽ bị đe dọa. Vì thế, giáo dục trẻ em ngay từ nhỏ, khi các em bắt đầu tiếp xúc với mạng xã hội, là một nhiệm vụ cấp thiết để hình thành cho các em niềm tin, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước; giúp các em có khả năng “miễn dịch” trước thông tin xấu độc, giữ vững lập trường chính trị; bồi dưỡng một thế hệ công dân có tri thức, bản lĩnh, đạo đức, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hay nói cách khác, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ trẻ em chính là bảo vệ tương lai của đất nước từ xa.
Thực trạng và nguy cơ từ mạng xã hội
Mạng xã hội sẽ là một công cụ bổ ích nếu sử dụng đúng cách. Ngày nay, trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam có cơ hội lớn tiếp cận tri thức toàn cầu nhờ Internet. Nhiều em học ngoại ngữ, học kỹ năng mới, tìm hiểu khoa học, nghệ thuật, kết nối bạn bè quốc tế… chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh. Mạng xã hội còn là nơi để các em thể hiện năng khiếu, chia sẻ đam mê, và nhiều trường hợp đã thành công, lan tỏa giá trị tích cực. Như vậy, mạng xã hội nếu được sử dụng đúng cách sẽ là công cụ hữu ích để bồi dưỡng trí tuệ, sáng tạo và kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi.

Hãy để trẻ em được giáo dục, vui chơi, giải trí đúng với lứa tuổi của mình tránh những ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội.
Mạng xã hội sẽ là một con dao hai lưỡi nếu tiếp nhận thông tin một cách thiếu hiểu biết. Thông tin giả, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động thường lợi dụng mạng xã hội để tung tin sai sự thật về lịch sử, bịa đặt về lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bóp méo sự thật, phủ nhận thành tựu cách mạng.
Các nội dung mang tính độc hại như: bạo lực, khiêu dâm, lối sống lệch chuẩn, cổ xúy cho chủ nghĩa cá nhân cực đoan, làm phai nhạt các giá trị truyền thống.
Công nghệ AI và “deepfake”: Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo khiến việc tạo ra hình ảnh, video giả mạo trở nên dễ dàng, khiến người dùng, đặc biệt là trẻ em và đối tượng người già rất khó phân biệt thật giả, dễ đặt niềm tin, dễ bị lôi kéo, lệch lạc tư tưởng, sự hiểu biết. Nhiều đối tượng đã trực tiếp nhắm đến thanh thiếu niên qua các hội nhóm kín, dụ dỗ tham gia các hoạt động trái pháp luật, gây rối an ninh trật tự.
Thực trạng tại nước ta, độ tuổi trẻ em sử dụng điện thoại thông minh ngày càng nhỏ, nhiều em từ mẫu giáo, đến tiểu học đã có tài khoản mạng xã hội. Có một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm hoặc thiếu kiến thức để kiểm soát việc sử dụng mạng của con. Trong khi đó, một bộ phận thanh thiếu niên dễ bị cuốn hút bởi các “trào lưu” vô bổ, thiếu kỹ năng phân biệt đúng, sai, dẫn đến lệch lạc trong nhận thức và hành vi(3). Đây là thực trạng đáng báo động, nếu không kịp thời có giải pháp giáo dục và quản lý, sẽ để lại hậu quả lâu dài cho xã hội.
Trách nhiệm của gia đình, Nhà trường và xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua giáo dục trẻ em trong việc sử dụng mạng xã hội là nhiệm vụ tổng thể, cần sự chung tay của nhiều lực lượng:
Đối với gia đình - là môi trường giáo dục đầu tiên, mang tính khởi đầu. Cha mẹ là người gần gũi nhất với con cái từ khi sinh ra, có thể nói, họ cũng chính là người “hỗ trợ” cho các em có được những thiết bị thông tin để tham gia, sử dụng mạng xã hội. Họ có ảnh hưởng phần lớn, trực tiếp đến sự hình thành nhân cách, tư tưởng của trẻ. Họ cần quan tâm, đồng hành cùng con trong việc sử dụng mạng: hướng dẫn cách chọn lọc thông tin, giải thích khi trẻ gặp thắc mắc, giúp trẻ hiểu rõ đâu là nguồn tin chính thống, đúng sự thật. Tính tò mò của trẻ là vô hạn, vì vậy, thay vì cấm đoán tuyệt đối, cha mẹ nên xây dựng thời gian biểu hợp lý, tạo thói quen sử dụng thiết bị khoa học, gắn mạng xã hội với học tập và giải trí lành mạnh.
Đối với nhà trường - môi trường giáo dục chính thống, đáng tin cậy. Cần lồng ghép nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, lịch sử, truyền thống dân tộc trong các tiết học, môn học. Tổ chức các buổi ngoại khóa, tọa đàm, hội thi tìm hiểu về Đảng, về Bác Hồ, giúp học sinh xây dựng lòng tự hào và gắn bó với Tổ quốc thân yêu. Trang bị kỹ năng số, kỹ năng truyền thông cho học sinh: một số kỹ năng phát hiện tin giả, nhận diện luận điệu xuyên tạc, cách ứng xử văn minh trên không gian mạng. Giáo viên cần là tấm gương trong việc sử dụng mạng xã hội, hướng dẫn học sinh xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Trường học - môi trường giáo lành mạnh để thanh thiếu niên ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đảng, Nhà nước ta cần đẩy mạnh hơn nữa nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giúp trẻ em sớm được tiếp cận với những giá trị đạo đức, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, lý tưởng cách mạng và niềm tin vào con đường xã hội chủ nghĩa. Mặt trận và đoàn thể các cấp, trong đó chủ yếu là Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong cần tăng cường hoạt động tuyên truyền, tổ chức phong trào gắn mạng xã hội với học tập, khởi nghiệp, sáng tạo, các hoạt động ngoại khóa và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trẻ em được giáo dục về lòng tự hào dân tộc, ý thức tôn trọng pháp luật, kỹ năng nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vai trò của Đảng và Nhà nước không chỉ là định hướng, lãnh đạo mà còn là trách nhiệm xây dựng “lá chắn tư tưởng” vững chắc ngay từ thế hệ nhỏ tuổi, để mỗi em thiếu nhi hôm nay trở thành công dân có bản lĩnh, có tri thức, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới.
Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh sản xuất nội dung hấp dẫn, gần gũi với giới trẻ, để thông tin chính thống trở thành nguồn được ưa chuộng.
Nhà nước cần ban hành chính sách, quy định pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ nội dung độc hại, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng mạng xã hội để chống phá.

Các phong trào của Đoàn, Hội. Đội sẽ giúp thanh thiếu niên ý thức vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội, với đất nước.
Một số giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Có thể thấy phương thức tuyên truyền chính trị trên Internet, MXH hiện nay rất đa dạng từ tin, bài, hình ảnh, đến video clip (thịnh hành hiện nay là các video clip ngắn trên các nền tảng MXH). Với chiếc điện thoại thông minh trên tay, mỗi người đều dễ dàng tiếp cận các nội dung này dù ở bất cứ đâu, thời gian nào. Do vậy, giải pháp đặt ra để giải bài toán bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cần linh động, sáng tạo trong các phương thức tuyên truyền, xin đề xuất một số giải pháp sau:
Một, giáo dục chính trị, tư tưởng từ sớm. Đưa nội dung tìm hiểu lịch sử, thành tựu đất nước, vai trò lãnh đạo của Đảng vào chương trình học phù hợp với lứa tuổi. Tăng cường hơn nữa các chuyên trang, chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các báo điện tử, tạp chí, trang thông tin điện tử… vì hiện nay số lượng các bài phân tích, bình luận, phê phán các thông tin không đúng sự thật, bịa đặt… còn khá ít. Chủ động thông tin tích cực, kịp thời về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước. Chú trọng phản bác và tính định hướng dư luận xã hội.

Giáo dục về nguồn cội, về lịch sử giúp thanh thiếu niên tự hào về truyền thống của dân tộc, thêm yêu quê hương, đất nước.
Hai, xây dựng các chương trình truyền hình, kênh YouTube, ứng dụng học tập về lịch sử – văn hóa – chính trị để trẻ em tiếp nhận một cách sinh động, dễ hiểu. Có thể tổ chức các cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phù hợp với các tầng lớp nhân dân trên internet, MXH. Hình thức đa dạng, từ bài viết chính luận đến video clip ngắn, xúc tích. Đa dạng đối tượng dự thi. Từ đó, vận động nhân dân tìm hiểu về quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Ba, tăng cường “hệ miễn dịch” cho người sử dụng Internet, MXH bằng hướng dẫn sử dụng mạng xã hội một cách “thông minh”, loại trừ các nguy cơ độc hại. Trang bị kỹ năng số và kỹ năng truyền thông. Đưa môn “giáo dục kỹ năng số” vào nhà trường, dạy trẻ phân biệt tin thật – tin giả, cách kiểm chứng thông tin, không chia sẻ nội dung chưa được xác thực.
Bốn, xây dựng môi trường mạng an toàn, “gậy ông đập lưng ông”, đối trọng với việc dùng Internet, MXH làm vũ khí “diễn biến hoà bình” của các thế lực bằng cách tăng cường xây dựng các kênh tuyên truyền trên nền tảng MXH, nhất là quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, lịch sử hào hùng của dân tộc; phản bác quan điểm sai trái thù địch… thể hiện ngắn, gọn, xúc tích, đơn giản, dễ hiểu (hình ảnh sinh động hoặc video clip nhắn từ 10 đến 30 giây). Phương thức thể hiện: bằng thông điệp, bằng minh chứng lịch sử, sử dụng người có sức ảnh hưởng (KOLs) để định hướng dư luận...
Năm, phối hợp nhịp nhàng các giải pháp như: tổ chức lớp tập huấn, hội thảo dành cho phụ huynh, giáo viên để nâng cao hiểu biết về an toàn mạng, kỹ năng hướng dẫn trẻ; tạo nhóm liên kết giữa gia đình - nhà trường - đoàn thể để kịp thời phát hiện, uốn nắn khi trẻ có biểu hiện bị ảnh hưởng tiêu cực; đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng; tạo ra nhiều sản phẩm truyền thông hiện đại, hấp dẫn, gần gũi với thanh thiếu nhi như phim hoạt hình, clip ngắn, infographic, game giáo dục…

Cần có nhiều không gian vui chơi lành mạnh cho trẻ em.
Từ mạng xã hội, một bầu trời tri thức được con người mở ra để làm giàu cho chính mình và xã hội. Tuy nhiên, việc sử dụng mạng xã hội có hữu ích hay không, có đóng ai trò tích cực trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ hay không phụ thuộc rất lớn vào thái độ của mỗi người. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và bùng nổ công nghệ, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua giáo dục trẻ em trong sử dụng mạng xã hội trở thành nhiệm vụ trọng yếu. Thế hệ trẻ hôm nay chính là những chủ nhân đất nước ngày mai; nếu được giáo dục, định hướng đúng đắn, các em sẽ trở thành những công dân vững vàng về lý tưởng, giỏi tri thức, giàu đạo đức và trách nhiệm. Để làm được điều đó, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và xã hội. Chỉ khi mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều ý thức được trách nhiệm, chúng ta mới có thể xây dựng một thế hệ trẻ kiên định lý tưởng cách mạng, sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ một hệ thống lý luận, mà chính là bảo vệ tương lai của dân tộc. Mỗi trẻ em được giáo dục đúng hướng hôm nay sẽ là một viên gạch chắc chắn xây nên nền móng vững bền cho đất nước mai sau.
LÊ THỊ TUYẾT HẰNG NGHI - NGÔ GIA BẢO
(Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền Thanh xã Phú Tâm)
Tài liệu trích dẫn:
- https://vecom.vn/nhung-con-so-ve-digital-tai-viet-nam-2024-ma-ban-phai-biet
- https://dantri.com.vn/suc-khoe/tre-em-viet-nam-su-dung-mang-xa-hoi-5-7-gio-moi-ngay-20241004122731784.htm
- https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhieu-he-luy-tu-cac-hoi-nhom-tieu-cuc-tren-mang-xa-hoi-752398