02/07/2012 - 22:40

Bạo lực bùng phát đe dọa bầu cử Quốc hội Libye

Người biểu tình đốt cháy phiếu bầu sau khi tấn công văn phòng Ủy ban bầu cử quốc gia tại Benghazi. Ảnh: Reuters

Báo Guardian của Anh dẫn lời một chỉ huy lực lượng dân quân cho biết, hàng trăm người biểu tình đã xông vào trụ sở Ủy ban bầu cử ở thành phố phía Đông Benghazi và đốt cháy các tài liệu bầu cử hôm 1-7, chỉ một tuần trước khi nước này tổ chức cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên sau 42 năm dưới chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gadhafi- người bị lật đổ và mất mạng trong năm 2011.

Người đứng đầu cuộc biểu tình cho biết vụ bạo lực nhằm phản đối sự phớt lờ của chính quyền đối với những yêu cầu đòi hỏi sự phân bổ công bằng số ghế trong quốc hội giữa khu vực miền Đông và miền Tây Libye. Trước đó, Hội đồng nhà nước chuyển tiếp cầm quyền đã phân bổ cho Thủ đô Tripoli và miền Tây Libye 102 ghế trong quốc hội 200 thành viên của nước này, trong khi khu vực miền Đông chỉ được 60 ghế và số còn lại cho miền Nam Libye với lý do sự phân bổ này dựa theo dân số của từng khu vực.

Giới chức trách Libye từng có kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tháng 6, nhưng sau đó hoãn đến ngày 7-7 do các cuộc xung đột giữa lực lượng quân đội của chính phủ và các nhóm vũ trang vẫn tiếp diễn tại thành phố Kufra, phía Đông Nam.

QUỐC KIỆT (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết